1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thiếu nữ lừa cả bạn học bán sang biên giới làm gái mại dâm

(Dân trí) - Trong các phi vụ làm ăn của đồng bọn, Hồng đã lừa 3 cô bạn học cũ của mình lên biên giới, giao cho “má mì” làm gái bán dâm, lấy 30 triệu đồng tiêu xài.

Ngày 6/12, CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Văn Tiên (SN 1991), Vũ Đình Phố (SN 1990), Vũ Thị Hồng (SN 1995) cùng ở tỉnh Hưng Yên và 3 người liên quan trong đường dây đưa người bán qua biên giới Trung Quốc, về hành vi mua bán người.
 
Thiếu nữ lừa cả bạn học bán sang biên giới làm gái mại dâm - 1
Từ trái sang: Tiên, Phố, Hồng và 3 đối tượng khác trong đường dây mua bán người vừa bị triệt phá.

Vũ Thị Hồng bỏ học sớm và thường dạt lên Hà Nội ở các quán net, nhà nghỉ. Trong thời gian đi bụi, Hồng quen với Đỗ Văn Tiên và Vũ Đình Phố.

Để có tiền trang trải, Tiên đã rủ Phố và Hồng lên mạng lừa các thiếu nữ mới lớn để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Trước đó, khoảng tháng 8, Tiên đã có “cơ hội” tham gia bán một cô gái với giá 15 triệu đồng cho “má mì” tên Tình.

Nghe kế hoạch của Tiên, Phố và Hồng đồng ý tham gia. Tiên lên mạng chat với tên giả, làm quen với các thiếu nữ. Do có vẻ ngoài dễ nhìn, Phố được Tiên giao nhiệm vụ chưng webcam cho bạn chat. Sau nhiều lần chat, trao đổi số điện thoại, chúng lừa các nạn nhân lên Quảng Ninh chơi rồi giao cho Tình, nhận tiền chia nhau.

Trong vòng 4 tháng, Tiên và đồng bọn đã thực hiện 6 phi vụ, lừa được 9 cô gái bán trao tay cho má mì Tình, giá mỗi người từ 15 đến 20 triệu đồng. Trong 6 vụ “làm ăn” của đồng bọn, Hồng tham gia 2 lần, lừa được 3 thiếu nữ đều là bạn học cũ của Hồng.

Trung tuần tháng 11 vừa qua, Hồng rủ hai cô bạn đang học cấp 3 về Hà Nội đi chơi chợ đêm Đồng Xuân. Hồng giới thiệu Tiên và Phố là “ông anh xã hội”, quê ở Quảng Ninh, thường đưa hàng quần áo từ Móng Cái về Hà Nội. Chúng rủ hai nữ sinh về Quảng Ninh chơi. Cả bọn lựa vào ngày cuối tuần để 2 cô không từ chối được.

Cả bọn bắt xe khách đưa “hàng” về Móng Cái và bán cho Tình giá 30 triệu đồng hai thiếu nữ. Sau khi bán các nạn nhân, Tiên bàn với Phố bán Hồng. Lúc đầu, Phố đồng ý nhưng sau đó nghĩ lại, cãi nhau với Tiên để không bán Hồng.

Đội phòng ngừa chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em Công an Hà Nội đã vào cuộc truy bắt nhóm Tiên, Phố và Hồng. Trong các ngày cuối tháng 11, lần lượt các “tú ông, tú bà” này lần lượt bị bắt giữ. Ba đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán người này cũng bị tóm gọn.

Hiện cơ quan điều tra đã giải cứu được 4 trong số 9 thiếu nữ bị lừa bán.

Phương Anh