1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Thiếu nữ bị dọa cho đối tượng “si-đa” hiếp dâm để đòi nợ

(Dân trí) - Phát hiện Huyền đã 2 lần trộm cắp tài sản ở nhà mình, Tám đã bắt giữ Huyền, bắt viết bản tường trình đã lấy trộm số tài sản giá trị cao và phải trả trong ngày hôm sau. Nếu Huyền không đồng ý, Tám sẽ cho các đối tượng “si-đa” hãm hiếp.

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vừa làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ, tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Tám (SN 1961, ở Hồng Mai, Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1953, ở tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 16/5, tại 126 Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Công an phường Bạch Mai bắt quả tang Tám và Quỳnh có hành vi bắt giữ chị Hồ Phương Huyền (SN 1986, ở Vân Canh, Bình Định), hiện ở ký túc xá Học viện âm nhạc Quốc gia.

Qua xác minh làm rõ, Huyền đã 2 lần trộm cắp tài sản tại nhà Tám, tổng trị giá 2,6 triệu đồng. Ngày 15/5, Tám và Quỳnh đã bắt giữ Huyền, yêu cầu Huyền viết bản tường trình lấy trộm tài sản trị giá 150 triệu đồng và phải trả trong ngày 16/5. Nếu không, chúng sẽ báo cho công an và cho các đối tượng “si-đa” hãm hiếp.

Trong đêm 15/5, Huyền đang bị giam giữ tại tầng 3 nhà số 126 Hồng Mai, đối tượng Lê Thế Lượng (SN 1991, ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa), nhân viên của Tám, đã vào phòng ôm hôn, cởi quần áo Huyền đòi quan hệ. Huyền dọa sẽ cắt lưỡi tự tử nên Lượng bỏ đi.

Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ Tám, Quỳnh, Huyền, Lượng để xử lý.

T.N