1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Thiếu chế tài xử lý, tội phạm “thủ” súng tự chế lộng hành

(Dân trí) - Súng tự chế dù thô sơ song có tính sát thương cao, tầm ảnh hưởng rộng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Xuất hiện lần đầu tại tỉnh Hải Dương trong một vụ trọng án, súng tự chế đang là vũ khí tối ưu được tội phạm sử dụng gây án.

Thông tin trên được Đại tá Bùi Mậu Quân - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - cho biết.

Vụ án sử dụng súng tự chế gây chết người được ghi nhận đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra cách đây 5 năm. Ngày 22/12/2006, trên sông Ghẽ, đoạn xã Cẩm Phúc - Cẩm Giàng, các anh Nguyễn Văn Khởi và Bùi Văn Dũng, đều ở xã Cẩm Phúc đang dùng thuyền khai thác cát gần móng công trình của Công ty TNHH Phúc Quyên. Một số người của công ty ra ngăn cản, hai bên xảy ra xô xát. Lưu Văn Sửu là giám đốc công ty đã dùng súng săn 2 nòng bắn liên tiếp lên thuyền hút cát làm anh Khởi bị thương nặng và chết. Ngay sau đó, Sửu đã bị khởi tố và xử lý hình sự.

Đầu tháng 8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương cũng đã khởi tố bị can đối với Trịnh Đức Anh (SN 1988), ở phường Trần Hưng Đạo và Đỗ Xuân Vinh (SN 1984), ở số 4, đường Chi Lăng - Nguyễn Trãi - TP Hải Dương về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là 2 trong số các đối tượng đã gây ra vụ sử dụng súng bắn đạn hoa cải thanh toán nhau trước quán bar karaoke Thanh Bình ở đường Ngô Quyền vào đêm 22/6/2011.  

Thiếu chế tài xử lý, tội phạm “thủ” súng tự chế lộng hành - 1
Tội phạm sử dụng súng tự chế lộng hành do thiếu chế tài xử lí.

Trong vụ án này, do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm đối tượng đã huy động khoảng 20 tên dàn trận bắn nhau. Vụ xả súng đã làm cho 4 đối tượng, gồm Phan Thanh Long (SN 1994), ở đường Phạm Ngũ Lão bị 9 vết thương vào cổ, chân và tay; Lê Duy Tân (SN 1988), ở phường Bình Hàn bị 3 viên đạn găm vào bả vai, đầu gối, đùi; Vũ Quang Minh (SN 1986), ở phường Tân Bình bị 2 vết thương vào vùng cổ…

Trước đó, ngày 14/6/2011, Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương cũng đã phá án thành công và bắt gọn nhóm đối tượng đòi nợ thuê. Đó là các tên: Trần Văn Tuấn (SN 1982); Nguyễn Quảng Đại (SN 1994), ở Cẩm Khê, phường Tứ Minh; Trần Văn Tuyên (SN 1978) ở khu 16, phường Ngọc Châu cùng TP Hải Dương và Lê Hữu Long, sinh năm 1983, ở xã Kim Giang - Cẩm Giàng. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải cưa nòng, 1 viên đạn và 11 thanh đao.

Gần đây nhất, lúc 21 giờ 30 ngày 13/9, qua tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 5, Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ  Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện ô-tô Everest 14M-5786 có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Tại hàng ghế sau đã phát hiện 3 khẩu súng săn, một khẩu súng phóng lựu và 7 viên đạn.

Các đối tượng khai nhận đều là người Quảng Ninh, gồm Phạm Hùng Cường (SN 1987), ở Vàng Danh; Vũ Đức Nam (SN 1986), ở phường Bắc Sơn cùng TP Uông Bí; Bùi Văn Biên (SN 1989), ở Đông Mai và Vũ Thái Hưng (SN 1990) cùng huyện Yên Hưng. Các đối tượng cũng khai nhận, do đồng bọn mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại Hưng Yên nên đã gọi điện về Quảng Ninh đề nghị nhóm này mang súng đến bắn dằn mặt...

Tại Nghị định 47/CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ quy định vũ khí gồm có vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn, vũ khí thô sơ.

Song trong Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉ quy định và áp dụng chế tài xử lý hình sự với các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ. Do vậy, trong các vụ án đối tượng tàng trữ, sử dụng súng bắn đạn hoa cải, đạn ghém, súng tự chế, súng săn gây án thì không thể xử lý được về tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép như áp dụng với vũ khí thô sơ và vũ khí quân dụng.

Trước đó, do những vụ phạm pháp hình sự có liên quan đến súng tự chế diễn ra liên tiếp, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ soạn thảo “Pháp lệnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”. Đến nay, nội dung dự thảo đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Theo đó, các loại vũ khí tự chế nói chung sẽ phải đưa vào danh mục quản lý và có chế tài xử lý.

Trong khi loại tội phạm nguy hiểm này liên tiếp diễn ra, ảnh hưởng tới tình hình an ninh - trật tự và gây tâm lý hoang mang cho người dân thì các ngành chức năng và nhân dân vẫn đang chờ đợi một chế tài và những biện pháp sẽ được áp dụng để xử lý.

Anh Thế - Quốc Đô