1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Thêm 3 đối tượng trộm cắp tại Khu kinh tế Vũng Áng lĩnh án

(Dân trí) - Lợi dụng lúc hàng nghìn công nhân Việt Nam và Trung Quốc đụng độ nhau tại Khu Kinh tế Vũng Áng, các đối tượng Lánh, Nguyên và Yên đã lấy trộm đi nhiều thiết bị máy móc rồi đem về tiêu thụ.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Phan Văn Lánh (39 tuổi, trú huyện Yên Thành), Hồ Xuân Nguyên (54 tuổi), Lê Đình Yên (30 tuổi cùng trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản ở Khu Kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh). Đây là phiên tòa thứ hai trong chuỗi các vụ án xảy ra vào chiều 14/5.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Cả 3 đối tượng trên đều là công nhân tại Công ty Hữu Hạn cổ phần Kỹ thuật Công trình CISDI (thuộc Trung Quốc) đang thi công tại công trường xây dựng nhà máy cán thép Formosa.

Theo cáo trạng, ngày 14/5 tại Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra cuộc tụ tập phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại biển Đông.
 
Không lâu sau, do bị kích động, lợi dụng, hàng nghìn công nhân Việt Nam và Trung Quốc đã đụng độ và nhiều người lợi dụng vụ việc này để trộm cắp tài sản, đánh chết người. Nhiều tài sản của doanh nghiệp Trung Quốc đã bị mất mát, hư hỏng.

18h cùng ngày, trên đường đi xem biểu tình về, Lánh phát hiện một máy hàn màu xanh cạnh mương nước liền rủ Nguyên lại lấy trộm rồi đem ra đặt trước cổng công trường. Sau đó, Lánh đã mượn xe máy của Nguyễn Đình Trường (Quản lý công nhân nơi khánh làm việc) để chở tài sản đi tẩu tán.

Khi ra đến cổng, Lánh và Nguyên đã gặp Yên (cũng đang có ý định lợi dụng hỗn loạn để trộm cắp tài sản). Lúc này Lánh đứng trông xe, hai người còn lại vào lấy thêm 3 máy hàn nữa đem về phòng trọ. Đến 22h, cả bọn đã bàn nhau thuê xe đưa số máy móc lấy trộm trên về nhà một người quen ở huyện Cẩm Xuyên để cất giấu.

Sau đó một ngày, phát hiện công nhân mình trộm cắp tài sản của Công ty, Nguyễn Đình Trường đã báo cáo sự việc với Công an huyện Cẩm xuyên tiến hành tịch số máy móc trên, đồng thời tiến hành bắt giữ những người liên quan.

Qua kiểm kê, tổng tài sản của 4 máy hàn trên trị giá 29.800 nghìn đồng.

Tại phiên xử hôm nay, bị cáo Lánh, Nguyên và Yên đều thừa nhận sai phạm, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để được chăm sóc cho gia đình, vợ con.

HĐXX nhận định, giá trị tài sản mất cắp không lớn nhưng hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự cần phạt nghiêm khắc để răn đe. Tòa phạt Lánh 18 tháng tù giam, Nguyên và Yên cùng mức án 12 tháng.

Trước đó, liên quan đến vụ gây rối trật tự tại Khu Kinh tế Vũng Áng, ngày 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án 2 bị cáo đầu tiên là Lê Trong Tú (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An) và Lô Minh Trọng (SN 1989, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) lần lượt là 30 tháng tù giam và 24 tháng tù giam về tội danh "trộm cắp tài sản”.

Xuân Sinh – Văn Dũng