1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thấy khách để quên vali tiền, lái xe nổi máu tham

Thấy vị khách đi taxi để quên chiếc vali, tài xế Nguyễn Văn Cảnh đã mở ra xem và hoa mắt trước lượng tài sản lớn.

Ngày 1.3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ chiếm giữ trái phép tài sản, bắt Nguyễn Văn Cảnh (SN 1992, trú tại tập thể Đường sắt ngõ 107 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, HN. Cảnh là lái xe taxi hãng Mai Linh, điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 29A-46.076.

Vào khoảng 1h30 ngày 29.2, Cảnh lái xe taxi chở anh Trần Duy Tùng (SN 1985, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) đi từ nhà số 20 Hàng Tre về nhà số 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Khi xuống xe, anh Tùng để quên 1 chiếc vali ở cốp. Theo trình báo trong va ly có 7.100 USD, 1 đồng hồ Solech, 1 điện thoại di động, 1 iPad và một số đồ dùng cá nhân. Phát hiện anh Tùng để quên vali trong cốp xe, Cảnh lái xe đi sau đó mở va ly ra thấy có nhiều tiền và tài sản, đã giữ lại để sử dụng.

Nhận được trình báo của bị hại, cơ quan CA đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của người khác.

Theo Lương Kết
Lao Động