1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Thay hình đổi dạng vẫn không thoát tội giết người

(Dân trí) - Sau hơn hai năm trốn truy nã về tội giết người, đối tượng đã bị công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang làm bảo kê cho một khu chợ hải sản tại Đồng Nai.

Chiều 12/01, Đại tá Vi Đức Bảo, Trưởng phòng Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa bắt đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (thường gọi Hiếu trọc) sau thời gian dài trốn truy nã về tội “Giết người”. Đặc biệt, trong hơn 2 năm lẩn trốn, đối tượng này liên tục chuyển chỗ ở, để tóc râu và thay đổi vóc dáng cơ thể khiến việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn.


Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng này liên tục chuyển chỗ ở và thay đổi hình dạng bên ngoài khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng này liên tục chuyển chỗ ở và thay đổi hình dạng bên ngoài khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 06/09/2014, Hiếu cùng một người bạn tên Hùng tới chơi tại lán của ông Đặng Văn Bốn (SN 1974, xã Đắk R’moan, TX.Gia Nghĩa). Khi ông Bốn đi làm rẫy về thì thấy Hiếu đang nằm trên võng nên nói đùa: “Thằng này mà lệch song với tao, tao đâm chết”. Nghe ông Bốn nói, Hiếu liền chạy đi lấy một con dao, dùng chăn phủ kín để sẵn bên người. Khi ông Bốn đi rửa mặt vào thì Hiếu cầm rựa chạy đến phía sau và chém mạnh vào lưng. Bị chém bất ngờ, ông Bốn chỉ kịp nói: “Anh làm gì mà em chém anh” rồi bỏ chạy. Chưa chịu buông tha, Hiếu tiếp tục đuổi theo, dùng chân đá vào mặt ông Bốn rồi thách thức: “Lúc nãy mày muốn tao đâm mà”. Thấy Hiếu chém người, anh Hùng chạy vào can ngăn thì bị tên này tát cho hai cái. Phải đến khi vợ ông Bốn chạy vào xin tha, Hiếu mới chịu ngừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, gia đình đưa ông Bốn đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Bốn tử đã tử vong trên đường.

Sau khi xảy ra vụ án mạng, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/9/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Hiếu về tội “Giết người”.

Theo Đại tá Vi Đức Bảo, Hiếu là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp. Trong quá trình trốn truy nã, đối tượng này có hành tung bí ẩn, thường xuyên có sự thay đổi về nơi ở, cũng như hình dáng bên ngoài. Mặt khác, Hiếu còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự khác ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… nên quá trình truy bắt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Chiều ngày 11/01, sau quá trinh điều tra theo dõi, khoanh vùng đối tượng, Phòng truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Hiếu khi đối tượng này đang trên đường đi làm.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Dương Phong