1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Thầy giáo xuống tay giết người sau cuộc sát phạt đỏ đen

(Dân trí) - Trắng tay sau một đêm xóc đĩa nhưng vẫn còn cay cú, Nguyễn Công Toàn (SN 1970) vay tiếp của anh Đinh Hữu Khương 7 triệu đồng chơi tiếp nhưng vẫn hết sạch. Giằng co trong lúc thanh toán nợ, Toàn đã dùng xe đâm chết nạn nhân.

TAND Tối cao vừa quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Toàn (SN 1970), giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Gia Bình (Bắc Ninh) 9 năm tù về tội “Giết người” và tội “Đánh bạc”, y án bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử trước đó.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 16/8/2011, tại nhà ông Đặng Văn Kiểng ở Thôn Ngọc Xuyên, Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh, Nguyễn Công Toàn (SN 1970), Đinh Hữu Khương, Đặng Văn Tú, Mai Thế Học, Mai Thế Tập và Lê Văn Điềm (đều ở Thôn Ngọc Xuyên) tham gia đánh bạc sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.
Sau khi thua một số tiền lớn, Toàn có vay của anh Khương 3 lần tổng cộng 7 triệu đồng hẹn hôm sau sẽ trả. Thế nhưng, sau cuộc chơi, Toàn vẫn thua trắng tay.

Bị cáo Nguyễn Công Toàn tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Công Toàn tại phiên tòa xét xử.

Trưa ngày 17/8/2011, anh Khương đến nhà Toàn đòi tiền. Toàn đưa anh Khương trước 2 triệu đồng nhưng anh Khương không lấy. Đến khoảng 21h cùng ngày, Toàn điều khiển xe ba bánh tự chế đến nhà anh Khương để trả số tiền đã vay của anh Khương.

Thế nhưng, Toàn chỉ trả anh Khương 5 triệu và xin khất nợ 2 triệu nhưng anh Khương không đồng ý và nói nếu Toàn không trả thì sẽ giữ xe của Toàn. Hai bên giằng co nhau kịch liệt. Khi ra đến ngoài đường làng, Toàn đã đâm xe vào tường nhà bà Sáu. Thùng xe ép người anh Khương vào mép tường vào nhà bà Sáu làm anh Khương bị kẹt ở giữa.

Sau đó, Toàn chạy xe về nhà và bỏ trốn. Đến tối, người dân phát hiện anh Khương đang nằm bất động và đã đưa anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Toàn mức án 9 năm tù với 2 tội danh “Giết người” và “Đánh bạc”. Sau đó, bị cáo Toàn đã kháng cáo.

Đoàn Thế Cường