1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Thảm kịch sát hại bạn thân vì ghen

Nguyễn Hữu Trí quen và yêu cô gái qua mạng Internet, nhưng được một thời gian ngắn cô gái lại yêu bạn thân của Trí, dẫn đến việc Trí quyết tâm trả thù và gây ra thảm kịch.

Ngày 3/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Trí (SN 1995, ngụ KP.1, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết) về hành vi “giết người”. Tại cơ quan công an, Trí khai nhận đã sát hại bạn thân và cũng là tình địch của mình, là Trần Anh Vương (SN 1994, ngụ cùng địa phương).

Nguyễn Hữu Trí bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Nguyễn Hữu Trí bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Trí khai báo, khoảng tháng 6/2012, qua mạng Internet, Trí quen biết với Nguyễn Thị Nh (SN 1995, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong). Một thời gian trò chuyện trên mạng và gặp gỡ nhau, giữa Trí và Nh có tình cảm yêu đương…

Trong một lần đi chơi, Trí giới thiệu người yêu, tức Nh, quen biết với người bạn thân của mình là Trần Anh Vương. Không ngờ thời gian gần đây Nh có tình cảm yêu đương với Vương. Từ khi Trí phát hiện ra sự thật, giữa Trí và Vương phát sinh mâu thuẫn gay gắt.

19h đêm 2/10, Trí biết chắc là Nh đang ở nhà của Trần Anh Vương nên tìm để nói chuyện cho ra lẽ. Khi Trí đến nơi, Vương không có nhà; gặp Nh, Trí và Nh xảy ra cự cãi. Bất ngờ Vương trở về, thấy vậy liền đứng ra bênh vực cho Nh nên xảy ra cự cãi, ẩu đả với Trí.

Trí chạy sang phòng trọ của chị ruột gần đó lấy 1 con dao Thái Lan quay lại nhà Vương để nói chuyện với tình địch. Vương bỏ chạy sang nhà chú ruột trong cùng khu phố ẩn nấp nhưng bị Trí truy sát đâm 2 nhát vào ngực, lưng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo của người dân, công an tỉnh Bình Thuận và công an TP.Phan Thiết đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt được hung thủ Nguyễn Hữu Trí ngay trong đêm.

Theo Nguyễn Công – Đàm Đệ
Vietnamnet