1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thạc sĩ lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng của bạn thân

(Dân trí) - Chiều 3/6, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Xuân Sang (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nạn nhân bị Sang lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng là chị V. H. N. D. (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là bạn của Sang).

Hoàng Xuân Sang tại cơ quan công an
Hoàng Xuân Sang tại cơ quan công an
Theo thông tin ban đầu, Sang là nhân viên tín dụng của một ngân hàng lớn trên địa bàn TPHCM.

Tuy nhiên, do ham mê cá độ bóng đá nên Sang bỏ bê công việc và lao vào trò đỏ đen. Sau một thời gian dính vào trò cá độ, Sang đã mang nợ số tiền lên đến 500 triệu đồng.

Thời gian gần đây, Sang bị các chủ nợ ráo riết truy đòi nhưng chưa có tiền để trả. Biết chị D. có số tiền 300 triệu gửi tiết kiệm trong ngân hàng Đông Á nên Sang có ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện ý định, Sang nói với chị D. là ngân hàng mình đang có chương trình huy động tiền gửi với lãi suất cao, nhưng chị D. không đồng ý.

Lúc này Sang giả vờ nói mình chưa đạt chỉ tiêu huy động tiền gửi trong 6 tháng đầu năm nên nhờ bạn bè giúp đỡ. Thấy người bạn có “khó khăn” nên chị D. đã đồng ý giúp.

Chiều ngày 25/5, Sang chở chị D. đến ngân hàng Đông Á rút tiền rồi dẫn đến trụ sở ngân hàng Vietinbank (số 366 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình) để gửi tiền.

Lúc này Sang bảo chị D. đưa tiền để mình đi nộp cho nhanh. Sau khi nhận tiền từ chị D., Sang giả bộ đi ra ngoài rồi biến mất. Chị D. đợi mãi nhưng không thấy Sang ra, gọi điện thì không liên lạc được nên chị D. đã đến công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong tối cùng ngày, đối tượng Hoàng Xuân Sang đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do cần tiền trả nợ cá độ bóng đá nên mới làm liều. 

Được biết, Hoàng Xuân Sang vừa mới bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo