1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tên trộm kỹ tính

Đột nhập vào nhà, phát hiện nhiều xe máy đắt tiền, Mai Văn Mại lựa chiếc xe đắt nhất, dùng đoản mở công tắc rồi thận trọng dắt ra ngoài, không để va chạm làm trầy xước.

Chiều 1/4, CQĐT Công an huyện Đức Hòa - Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam tên Mai Văn Mại (SN 1986, quê Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, sáng 26/3, Mại cùng Nguyễn Văn Dương (ngụ TPHCM) bàn nhau xuống huyện Đức Hòa trộm nóng xe máy đem bán. Dương chở Mại từ TPHCM đến tỉnh lộ 824 thuộc xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa). 
 
Tại đây, cả hai nhìn thấy xe máy BKS 66M2- 8995 của anh Võ Văn Hạnh (SN 1970) dựng bên hông nhà cách đường khoảng 15 m. Mại xuống xe, lại gần dùng đoản phá khóa cổ và công tắc, dẫn ra ngoài thì bị anh Hạnh phát hiện, nhảy vào ôm vật Mại và tri hô. Anh Trần Quốc Hưng (SN 1988) nghe thấy chạy ra hỗ trợ bắt được Mại, còn Dương kịp chạy thoát.
 
Qua khai thác, Mại khai trong vòng 40 ngày đã cùng đồng bọn thực hiện 22 vụ trộm nóng xe máy tại Đức Hòa và huyện Bình Chánh - TPHCM.
 
Có một lần độp nhập vào một nhà dân ở huyện Đức Hòa, Mại thấy 3 xe máy, y liền chọn chiếc Air Blade Thái Lan đắt nhất, dắt ra ngoài. Sợ xe trầy khó bán nên Mại dắt cẩn thận từng chút một, đến mức 2 tiếng sau mới ra khỏi cửa.
 
Tên Mại có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và y vừa ra tù cách nay vài tháng.
Theo H.Minh
Người Lao Động