1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tạt nước sôi lên người em gái ruột để tranh giành chỗ bán hàng

(Dân trí) – Chỉ vì tranh giành chỗ bán nước trước cổng bệnh viện, Phượng cùng chồng đã đánh đập, dùng nước sôi tạt lên người em gái ruột của mình một cách dã man.

Ngày 3/11, Công an quận 5, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phong (31 tuổi, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Chống người thi hành công vụ".

 
Vợ của Phong, là Đinh Ngọc Phượng (31 tuổi, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cũng bị điều tra về các hành vi trên nhưng đang được công an cho tại ngoại hầu tra vì đang mang thai. 

Cổng Bệnh viện Hùng Vương nơi vợ chồng Phong, Phượng tranh giành chỗ bán hàng với em gái
Cổng Bệnh viện Hùng Vương nơi vợ chồng Phong, Phượng tranh giành chỗ bán hàng với em gái
 
Theo điều ban đầu của công an, hai vợ chồng Phong, Phượng buôn bán nước trước cổng Bệnh viện Hùng Vương (đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5). Gần đây vợ chồng Phong - Phượng xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc giành chỗ buôn bán với em ruột của Phượng, là chị Đinh Hoàng Yến (26 tuổi, ngụ phường 7,  quận 10) nên 2 bên thường xuyên xảy ra cự cãi.
 
Khoảng 10h sáng 1/11 vợ chồng Phong - Phượng lại cự cãi với Yến. Lúc này Phong tát vào mặt chị Yến làm té xuống đường rồi Phong dùng chân đạp vào bụng người phụ nữ này. Phượng múc 1 ca nước sôi vén áo chị Yến lên và tạt vào người làm chị này bị bỏng ở ngực, vai trái nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
 
Trưa cùng ngày, chị Yến được bệnh viện cho về nhà điều trị và chị đã đến công an địa phương trình báo toàn bộ vụ việc. 
 
Chưa dừng lại ở đó, đến 14h cùng ngày, vợ chồng Phong - Phượng lại quậy phá rồi đập hư hỏng xe bán hàng của bà Lê Thị Hoa (là mẹ ruột của Phượng và Yến).
 
Nhận được tin báo, công an phường12, quận 5 đã cử tổ công tác gồm: 2 cán bộ công an Nguyễn Thế Anh, Đặng Trường Chinh và 2 bảo vệ dân phố đến hiện trường đưa vợ chồng Phong - Phượng về trụ sở làm việc.
 
Tuy nhiên, không những không chấp hành mà Phong còn chống cự quyết liệt, dùng 2 tay đánh vào mặt đồng chí Chinh. Khi tổ công tác khống chế được Phong đưa lên xe thì Phượng lao theo chửi bới, chặn đầu xe. Tổ công tác khống chế Phượng để đưa về trụ sở thì Phượng lao vào cắn đồng chí Chinh chảy máu ở chân và đùi.
 
Bước đầu tại cơ quan công an, vợ chồng Phong - Phượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.
 
Hiện công an đang mở rộng điều tra để xử lý 2 vợ chồng Phong, Phượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đình Thảo