1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tạm giữ người mẹ nghi sát hại con rồi quyên sinh sáng mùng 3 Tết

(Dân trí) - Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Huỳnh Thị Kim Phượng (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra vì có liên quan đến cái chết của con ruột mình là cháu N.B.N. (SN 2014).

Trước đó sáng 10/2 (3 Tết), anh N.T (chồng của Phượng) kêu Phượng dậy ăn sáng thì phát hiện vợ nằm bất động, trên cổ tay có vết cắt khiến máu chảy ra nhiều, cạnh đó là cháu N.B.N. đã tử vong.

Anh T. hô hoán và đưa Phượng đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nghi án mẹ sát hại con rồi quyên sinh sáng mùng 3 Tết để khám nghiệm
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nghi án mẹ sát hại con rồi quyên sinh sáng mùng 3 Tết để khám nghiệm

Làm việc với công an, anh T. cho biết, do nghi ngờ cháu N.B.N. không phải là con ruột của mình nên đầu tháng 1/2016 anh đã âm thầm dẫn cháu đi xét nghiệm ADN.

Kết quả cho thấy anh T. không phải là cha ruột của cháu N., từ đó anh T. và Phượng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 9/2 (2 Tết), sau khi cãi nhau với chồng, Phượng ôm con xuống tầng trệt ngủ riêng. Nửa đêm, anh T. nghe tiếng động nên chạy xuống thì phát hiện Phượng đang treo cổ tự tử nên giải cứu.

Sau khi được chồng khuyên can, Phượng bế cháu N. vào phòng ngủ. Trong lúc ngủ, Phượng áp sát mặt con vào ngực mình khiến cháu bé bị ngạt dẫn đến tử vong.

Khoảng 2 giờ sáng 10/2, Phượng thấy con đã chết nên lấy kéo cắt vào cổ tay tự tử, nhưng được chồng phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo lời khai của Phượng, cháu N. là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Phượng và 1 người đàn ông khác.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Tạm giữ người mẹ nghi sát hại con rồi quyên sinh sáng mùng 3 Tết - 2