1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Tài xế và tiếp viên xe buýt bị đánh vì giành khách

(Dân trí) - Sáng ngày 30/3, nguồn tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” trong vụ tài xế và tiếp viên xe buýt BKS 62L.5653 bị đánh hội đồng.

“Qua quá trình điều tra, Công an đã xác định tài xế Huỳnh Hữu Khuyên và phụ xế (hay còn gọi là tiếp viên) Nguyễn Minh Dương của xe buýt BKS 62L-5653 chạy tuyến cố định Thanh Vĩnh Đông - Chợ Lớn, bị nhóm người của xe buýt BKS 53S-1661 chạy cùng tuyến đánh chấn thương đầu, do tranh giành khách. Vụ án đã được khởi tố và tiếp tục điều tra để xử đúng người đúng tội”, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, chiều ngày 21/2, tài xế Khuyên cùng tiếp viên Dương điều khiển xe buýt BKS 62L.5653 xuất bến tại Bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) với 20 hành khách, lưu thông trên QL1 về bến Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Khi xe lưu thông đến địa bàn xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) tài xế Khuyên cho xe dừng trạm để đón khách. Cùng lúc đó, xe buýt 53S-1661 chạy cùng tuyến cũng đến gần trạm dừng nên cho xe tấp sát vào xe của anh Khuyên.

Khi tiếp viên Dương vừa bước xuống đường để mời khách lên xe thì bị 3 người ở trong quán cà phê gần đó chạy ra dùng nón bảo hiểm, cây gỗ, tuýp sắt tấn công tới tấp làm anh Dương gục tại chỗ.

Sau khi thấy anh Dương bất tỉnh, các đối tượng trên tiếp tục lao lên phía tài xế Khuyên dùng ống tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu, ngực, tay khiến anh Khuyên bị thương nặng. Gây án xong, các đối tượng leo lên xe bỏ trốn.

Ngay sau đó, anh Khuyên và anh Dương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả anh Khuyên bị tụ máu não, anh Dương bị thương nặng gây chấn động phần mềm.

Sau khi xác định nhóm người trên là người của xe buýt mang BKS 53S-1661, HTX Vận tải liên tỉnh Long An đã ra văn bản thông báo tạm đình chỉ tài xế, phụ xế, tiếp viên xe này để tiến hành điều tra.

Xuân Hinh