1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Tài xế tông hai nữ sinh tử vong đã sử dụng rượu bia

(Dân trí) - Ngày 17/7, một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tối 15/7. Bước đầu cơ quan chức năng xác định trước thời điểm gây tai nạn, tài xế đã sử dụng bia, rượu.

“Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Hiện công an đang yêu cầu giám định phương tiện để làm rõ những chi tiết liên quan”, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô cho hay.

Một nguồn tin khác cũng cho biết, ngày 16/7 tài xế Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997, ngụ huyện Krông Nô) đã đến cơ quan công an trình diện. Cơ quan CSĐT đã làm việc với tài xế. Bước đầu tài xế Hiếu khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe ô tô bị kẹt ga.

Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào nhóm nữ sinh khiến 2 thiếu nữ thiệt mạng
Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào nhóm nữ sinh khiến 2 thiếu nữ thiệt mạng

“Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của tài xế. Cơ quan CSĐT sẽ phối hợp với Sở GTVT tỉnh Đắk Nông yêu cầu giám định đối với chiếc ô tô trên để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, nguồn tin này cho hay.

Trong khi đó, theo VKSND huyện Krông Nô, đơn vị này đã nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Hiếu. Trong ngày mai (18/7), đơn vị sẽ phê chuẩn các quyết định trên.

Trước đó, khoảng 21h ngày 15/7 tại km số 293+700 quốc lộ 28 (đoạn nội thị trấn Đắk Mâm) xảy ra vụ tai nạn. Vào thời điểm trên, ôtô con mang biển kiểm soát 48A-045.68 do Nguyễn Đức Hiếu (19 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mâm) điều khiển theo hướng từ Cư Jút về huyện Krông Nô. Khi tới đoạn trước quán cà phê The One thì chiếc ô tô lao lên vỉa hè, va chạm với một số người đi bộ và nhiều xe máy.

Cú tông khiến hai nữ sinh Phạm Thị T. L. và Lê Thị C. (SN 2000, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô) tử vong tại chỗ. 15 xe máy và 1 ôtô con cũng bị hư hỏng sau va chạm, thiệt hại tại sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xảy ra tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia có công điện khẩn về việc khắc phục, xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban an toàn giao thông tinh Đắk Nông động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ tai nạn. UBND tỉnh phải chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; đặc biệt là đối với lái xe gây tai nạn.

Dương Phong