1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sòng bạc được gắn thiết bị báo động để đối phó với công an

(Dân trí) - Để đối phó với công an, sòng bạc đã được gắn chuông báo động cùng với chíp không dây ở tầng trệt để báo hiệu mỗi khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra.

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và các đối tượng trong một sòng bạc mà đơn vị này vừa triệt phá cho công an quận 10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng trong sòng bạc bị tạm giữ
Các đối tượng trong sòng bạc bị tạm giữ

Trước đó, lúc 19h10 ngày 18/2, các trinh sát Đội 5, PC45 phối hợp với công an quận 10, TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê 7D số 334 đường Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TPHCM và phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt.

Tại hiện trường công an có thu giữ 6.750 ngàn đồng tiền tang vật trên chiếu bạc, 51.200 ngàn đồng tiền trong người các đối tượng, 22 điện thoại di động, 9 xe gắn máy các loại, 1 tấm nilon màu trắng ghi chữ tài xỉu, một bộ chén dĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 chuông báo động….

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc

Theo cơ quan công an, sòng bạc này do Phạm Quang Vũ (25 tuổi, ngụ Phường 6, quận 3) đứng ra tổ chức và trực tiếp ăn thua với các con bạc. Sòng bạc hoạt động liên tục từ 14h đến 22h mỗi ngày, thu hút khoảng 20 con bạc tham gia.

Để sòng bạc hoạt động, Vũ đã thuê Huỳnh Tấn Đạt (tự Mèo, 29 tuổi, ngụ phường 9, quận 5) đứng ra chung chi tiền thắng thua với con bạc và thuê Trần Chí Cường (tự Bi, 26 tuổi, ngụ Phường 6, quận Tân Bình) làm phục vụ tại sòng.

Và tang vật trên người các con bạc
Và tang vật trên người các con bạc

Ngoài ra để đối phó với cơ quan công an, chủ sòng bạc còn cho gắn chuông báo động có chíp không dây ở tầng trệt để báo hiệu mỗi khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Thảo