1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sở thích bệnh hoạn của gã thanh niên dâm ô 6 bé gái ở Hà Nội

(Dân trí) - Không nghề nghiệp, nghiện xem phim sex hoạt hình, sau khi đưa bạn gái đi học, Hoàng đi loanh quanh, mò đến các trường tiểu học, giở trò bỉ ổi với các cháu học sinh nữ.

Viện KSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Dâm ô với trẻ em” theo điểm a (Phạm tội nhiều lần) và điểm b (Đối với nhiều trẻ em), khoản 2, Điều 116 Bộ luật Hình sự. Bị truy tố theo điều khoản này, Hoàng đối diện với mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Việt Hoàng là đối tượng không nghề nghiệp. Quá trình sinh hoạt, Hoàng thường xuyên vào các trang web “đen” trên mạng để xem phim sex hentai (hoạt hình). Do ảnh hưởng của việc xem phim sex hentai, vào các buổi sáng hàng ngày, sau khi đưa bạn gái đi học ở một trường đại học, Hoàng thường mò đến các trường tiểu học, tìm cách tiếp cận các cháu học sinh nữ để thực hiện hành vi dâm ô.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2016 đến tháng 5/2017, gã bệnh hoạn này đã thực hiện 6 vụ dâm ô đối với các cháu học sinh tiểu học. Đáng chú ý, trong 1 ngày, Hoàng đã thực hiện tới 4 vụ dâm ô trẻ em.

Tài liệu của các cơ quan tố tụng xác định, ngày 21/12/2016, sau khi đưa bạn gái đi học, Hoàng tìm đến trường tiểu học Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hoàng dựng xe ở đối diện cổng trường rồi đi lên tầng 4, đi vào khu nhà vệ sinh nữ.

Tại đây, Hoàng gặp cháu N. T., học sinh lớp 4, đang đi một mình ở hành lang. Thấy cháu N. T. không mặc đồng phục, Hoàng lại gần hỏi: “Tại sao cháu không mặc đồng phục”. Cháu T. trả lời hôm nay là ngày thường nên không phải mặc. Lúc này, Hoàng bảo cháu T.: “Ngày thường cũng phải mặc chứ” rồi yêu cầu cháu T. vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

Hoàng cầm tay dắt cháu bé vào nhà vệ sinh, thực hiện hành vi sàm sỡ, sờ vào các bộ phận nhạy cảm của cháu bé. Cháu T. hoảng hốt khóc và kêu cứu. Hoàng sợ hãi bỏ ra ngoài trường học.

Tiếp đến, ngày 12/5/2017, Hoàng đến trường tiểu học Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm). Hoàng lên tầng 2, đứng ở nhà vệ sinh nam với mục đích rình các cháu gái đi vệ sinh ở buồng vệ sinh nữ.

Thấy cháu H. A. đi đổ rác ở hành lang, Hoàng tiến đến bảo “chú là bạn bố cháu”, rồi kéo cháu A. vào nhà vệ sinh. Tại đây, Hoàng đã có những hành động dâm ô bệnh hoạn với cháu bé. Hoảng sợ, cháu A. hét lên “Chú không phải bạn bố cháu”. Sợ bị phát hiện, Hoàng bỏ cháu A. ra rồi nhanh chân bỏ đi.

Cũng theo cáo trạng, chỉ trong ngày 16/5/2107, Hoàng đã thực hiện 4 vụ dâm ô trẻ em tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sáng 16/5, Hoàng đến trường tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai). Tại tầng 2, Hoàng dùng “chiêu bài”, nói với cháu B. A. (học sinh lớp 2) mình là bạn của bố cháu, sau đó thực hiện hành vi dâm ô. Thấy cháu bé khóc, Hoàng vội bỏ đi.

Chưa thỏa mãn, Hoàng lên tầng 3 của trường này, tiếp tục có hành vi sàm sỡ đối với cháu K. M. (học sinh lớp 5).

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô đối với 2 cháu bé trên, cũng trong sáng 16/5, Hoàng tiếp tục mò đến trường tiểu học Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), sàm sỡ 2 cháu bé khác.

Quá trình điều tra, đến ngày 23/5/2107, Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Hoàng.

Tiến Nguyên