Lâm Đồng:

Sinh viên tống tiền chủ quán Internet

(Dân trí) - Hồi 6h30 ngày 8/9, anh Nguyễn Thế Tuấn ở 66F Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt nhận được 1 lá thư bỏ qua cửa nhà, với nội dung yêu cầu anh chuẩn bị giao số tiền 15 triệu đồng. Nếu không vợ con anh sẽ chết.

Ngày 10/9, anh Tuấn tiếp tục nhận được 1 cuộc điện thoại yêu cầu bỏ tiền phía sau cổng trường Đại học Đà Lạt. Khi anh Tuấn đến cổng trường thì liên tiếp nhận được các tin nhắn vào điện thoại, chỉ dẫn nơi để tiền, nhưng rồi đối tượng lại không đến.

 

Đến 8h cùng ngày, sau khi đưa tiền về nhà, anh Tuấn tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu bỏ tiền vào bao thuốc lá, bỏ vào bụi tre phía trước cổng trường Đại học dân lập Yersin - 13 Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.

 

Sau khi anh Tuấn bỏ tiền tại địa điểm trên, có 1 thanh niên đến lấy tiền và ngay lập tức bị Công an TP Đà Lạt vây bắt, khống chế. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Lê Thế Cường (SN 1982, thường trú Quảng Trạch, Quảng Bình), hiện là sinh viên khoa sư phạm Vật lý trường Đại học Đà Lạt.

 

Cường khai nhận, do gia đình không cung cấp đủ tiền tiêu xài nên Cường mới nảy sinh ý đồ phạm tội. Khi vào dịch vụ Internet do anh Tuấn làm chủ, Cường đọc bảng nội quy trong phòng Internet, biết được số điện thoại di động của anh Tuấn nên đã thực hiện hành vi tống tiền.

 

Công an Đà Lạt đang lập hồ sơ xử lý.

 

Minh Hương