1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Siêu lừa giả danh cháu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

(Dân trí) - Nhận tiền của nhiều người để “chạy việc” chỗ ngon với cái mác cháu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, siêu lừa nhận án về tội lừa đảo trong phiên tòa xét xử hôm nay với khoản tiền chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Siêu lừa giả danh cháu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí - 1
"Cháu" Chủ tịch tập đoàn Dầu khí cúi đầu nhận án.
 
Hôm nay, 30/8, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Dũng Hải (35 tuổi, ở Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, khoảng tháng 7/2009, Hải thường xuyên đi tàu thống nhất Bắc Nam nên chủ động làm quen với một phụ nữ 31 tuổi, nhân viên nhà tàu. Qua nhiều lần trò chuyện, Hải tự giới thiệu là cháu chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bản thân cũng đang làm việc tại đây nên có khả năng xin việc dễ dàng.

Biết chị này có nhu cầu xin chuyển công tác, Hải gợi ý sẽ xin việc cho chị làm văn phòng tại Tập đoàn Dầu khí với mức lương cao. Hải yêu cầu chị đưa trước 100 triệu đồng để lo chi phí. Tin tưởng lời mật ngọt, nạn nhân đã đưa hồ sơ và tiền cho Hải nhờ chạy thủ tục xin chuyển.

Sau khi cầm tiền, Hải tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuẩn bị tiền "phong bì" để lo lót cho một số người. Tổng số tiền Hải đã lấy của chị này là 162 triệu đồng. Số tiền này, Hải tiêu xài cá nhân hết và không xin được việc cho khổ chủ.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Hải đã lừa của một phụ nữ khác ở Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2010, nạn nhân thứ 2 đã 15 lần chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng cho Hải với số tiền 373 triệu đồng.

Ngoài ra, Hải còn nhận làm giấy phép lái xe ô tô cho một phụ nữ ở Tuyên Quang với giá 14 triệu đồng, sau đó đã trốn mất.

Cơ quan công tố cáo buộc Hải  lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 564 triệu đồng. Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù.

P.Thảo