TPHCM:

"Siêu cao thủ" mở khoá sa lưới

Đồng nổi tiếng trong giới đạo tặc với 56 "chiêu" tinh thông từ cắt khóa nhanh, mở khóa chính xác đến bẻ khóa không tiếng động…

Hồi 4h ngày 3/8, tổ tuần tra Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3, TPHCM đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Đồng, 38 tuổi, ngụ 60/43 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3.

 

Tại thời điểm bị bắt, Đồng đang chở Lâm Thanh Hiếu (tự Bé Ba, 32 tuổi, ngụ khu phố 3, xã Mỹ Thạnh, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bằng xe gắn máy hiệu Dylan, biển số 62H7-3079 đến nhà 242A đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 mở khóa để trộm cắp xe máy.

 

"Siêu cao thủ" mở khoá sa lưới - 1

Các dụng cụ hành nghề của Đồng bị công an thu giữ.

Nguyễn Văn Đồng từng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản" nhưng hắn không sửa chữa mà còn "luyện nghề" ngày càng tinh vi hơn. Theo CSĐT cho biết thì hiện hắn có 56 "chiêu" tinh thông từ cắt khóa nhanh, mở khóa chính xác đến bẻ khóa không tiếng động… Đồng thường ra tay vào những giờ chủ nhà mất cảnh giác nhất, từ 4h - 5h sáng.

 

Khám xét nhà đối tượng, Công an thu được nhiều loại máy móc tên Đồng dùng chế tạo dụng cụ đi ăn trộm. Đồng khai, ban ngày hắn thường ăn diện, đi chơi lòng vòng và săn mồi, nhà nào có vẻ giàu có là hắn khoanh vùng đánh dấu, đêm đến chờ thời điểm ra tay. Tất cả đồ nghề đều được chế gọn cho vào cốp xe và để dưới sàn xe.

 

Theo Công an nhân dân