1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Sẽ xem xét khởi tố vụ xe ben tông xe khách bay cả nóc xe

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ xe ben tông xe khách làm 7 người bị thương ngày 7/6 vừa qua.

Theo Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, qua công tác báo cáo của Ban ATGT huyện Bá Thước cho biết, vào lúc 14h20’ ngày 7/6, tại Km 106+900, QL217 đoạn qua thôn Bá Lộc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải ben và xe ô tô khách 29 chỗ làm 7 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm trên, xe tải ben mang BKS 36LD-000.75 do Bùi Công Hà (SN 1984, thường trú tại P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Quan Hóa – Lang Chánh thì bất ngờ va chạm với xe ô tô khách của nhà xe Hải Muối mang BKS 36M-8427 do Trần Văn Hạnh (SN 1975, trường trú tại P.Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa) điều khiển theo hướng ngược lại.

Phần nóc xe khách bị lìa khỏi xe sau cú va chạm
Phần nóc xe khách bị lìa khỏi xe sau cú va chạm

Cú đâm mạnh đã khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Riêng xe khách 36M-8427 bị bay gọn phần nóc trên của xe rơi xuống đường. Sự việc đã làm 6 hành khách trên xe khách và lái xe bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bá Thước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đuôi xe tải ben móc vào phần thân của xe khách dẫn tới vụ việc.

Ngày 7/6 có 1 nạn nhân xuất viện, còn lại 6 người vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện huyện Bá Thước. Trong số các nạn nhân đang điều trị thì có mỗi lái xe Trần Văn Hạnh bị nặng hơn là gãy răng và ảnh đến xương tay.

Trong hai ngày 8 và 9/6, lực lượng Công an huyện Bá Thước cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai của lái xe khách, đồng thời thu thập các giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bình Minh