1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Say rượu, phá hỏng máy rút tiền của ngân hàng

(Dân trí) - Sau khi uống rượu say, Thông và Tấn đã dùng gạch đập vỡ kính và bàn phím cây rút tiền tự động của ngân hàng, gây thiệt hại 10 triệu đồng.

Chiều ngày 6/12, Công an phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Hoàng Trung Thông (SN 1984, trú tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc) và Nguyễn Lâm Tấn (SN 1984, trú tại khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc) về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Đến chiều ngày 6/12, cây rút tiền vẫn chưa hoạt động trở lại được
Đến chiều ngày 6/12, cây rút tiền vẫn chưa hoạt động trở lại được

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 4/12, sau khi uống rượu say, khi đi qua Thông và Tấn đã dùng gạch đập vỡ kính và bàn phím 2 cột rút tiền tự động của ngân hàng Vietcombank, nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh.

Nghe tiếng động mạnh, bảo vệ ngân hàng hô hào, hai đối tượng liền lên xe bỏ chạy. Hậu quả gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, cây rút tiền tự động bị tê liệt, không thể hoạt động được. Nhận được trình báo của ngân hàng Vietcombank, công an phường Hưng Phúc đã bắt giữ Thông và Tấn về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Đến chiều ngày 6/12, cây rút tiền tự động của ngân hàng Vietcombank vẫn chưa được khắc phục và hoạt động trở lại để phục vụ khách hàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an phường Hưng Phúc điều tra, làm rõ.

Doãn Hòa