1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Say rượu, anh trai đâm chết em ruột trong ngày tân gia

(Dân trí) - Sau nhiều năm sống không có căn nhà "ngon lành" để ở, hai anh em người góp sức kẻ góp công xây một ngôi nhà nhỏ. Thế nhưng trong ngày mừng tân gia, chỉ vì say rượu và một chút mâu thuẫn, anh đã đâm em tử vong.

Ông Nguyễn Hoàng Minh lúc vừa gây án xong
Ông Nguyễn Hoàng Minh lúc vừa gây án xong
 
Ngày 17/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (SN 1959, trú thôn Câu Lâu Động, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam, vào ngày 28/5, tại nhà ông Nguyễn Mạnh, cha của Nguyễn Hoàng Minh (tại thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước), Nguyễn Hoàng Minh sau khi đã uống rượu đang nằm ngủ thì Nguyễn Ngọc Dục (SN 1971), là em ruột của Minh đi đến và có lời qua tiếng lại với Minh. 

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Minh chụp lấy con dao Thái Lan để trên đầu giường đâm ông Dục hai nhát. Lúc này anh Dục bỏ chạy ra sân thì ông Minh tiếp tục cầm 2 đoạn cây đuổi theo đánh nhiều cái vào người làm anh Dục chết ngay tại chỗ. 

Sau khi gây án, ông Minh đã đến Công an huyện Duy Xuyên đầu thú. 
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Qua quá trình xét hỏi, ông Minh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và mong tòa khoan hồng vì ông hành động trong lúc say rượu.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù giam đối với Nguyễn Hoàng Minh về hành vi “Giết người”. HĐXX cũng buộc bị cáo Minh nuôi dưỡng con gái 3 tuổi của nạn nhân mỗi tháng 500.000 đồng đến năm 18 tuổi.

Công Bính