1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Sát hại mẹ vợ bằng thuốc nổ, lấy tiếp 4 người vợ trước khi bị bắt

(Dân trí) - Sáng ngày 5/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa truy bắt đối tượng sát hại mẹ vợ bằng thuốc nổ, sau đó ẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 34 năm và bị bắt tại tỉnh Kiên Giang khi trên giường bệnh.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thành Cư (SN 1960, quê thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trốn lệnh truy nã 34 năm vì tội giết người.

Theo hồ sơ, vào năm 1982, đối tượng Nguyễn Thành Cư kết hôn với chị Lê Thị Lệ. Sau khi lấy vợ, Cư thường xuyên bạo hành vợ và mẹ ruột. Thương xót con gái bị chồng hành hạ, bà Lê Thị Bàu (mẹ chị Lệ) đưa con về nhà ở để tránh xa người chồng.

Bực tức hành động của vợ, vào rạng sáng ngày 7/11/1982, Cư dùng thuốc nổ đánh sập nhà mẹ vợ. Hậu quả bà Bàu tử vong, còn chị Lệ bị thương nặng. Đối tượng Nguyễn Thành Cư bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thành Cư.

Trải qua hàng chục năm lẩn trốn, Cư thay đổi tên tuổi và tư cách pháp nhân khác để tiện qua mắt cơ quan truy bắt trốn nã. Bất ngờ vào tháng 7/2014, bà Nguyễn Thị Trinh - chị ruột Cư nhận một bé gái 5 tuổi về làm con nuôi, tại xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Qua công tác trinh sát, xác định bé gái 5 tuổi là con của đối tượng Nguyễn Thành Cư đang ẩn trốn ở miền Tây cùng vợ Trương Thị Tuyết Pha.

Lần theo thông tin về đối tượng Cư, lực lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an các tỉnh miền Nam và miền Tây, tổ chức xác minh, bắt đối tượng Nguyễn Thành Cư tại Bệnh viện huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) với danh tính Nguyễn Văn Minh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Cư khai nhận sau khi gây án đã lẩn trốn ở tỉnh Kiên Giang. Lợi dụng sự sơ hở, Cư đi nghĩa vụ quân sự thay người có tên Nguyễn Văn Minh. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tên Cư được làm chứng minh nhân dân thành Nguyễn Văn Minh và đăng ký hộ khẩu thường trủ ở xã Sóc Sơn (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Cư bị tuyên án 7 năm tù vì đâm trọng thương người tình và tình địch. Từ năm 1982 đến năm 2016, Cư đã có 4 người vợ và 4 đứa con.

Hồng Long