1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Sát hại dã man cả gia đình, thay nhau hiếp dâm bé gái

(Dân trí) - Sau khi sát hại 2 vợ chồng anh Đông một cách dã man, Đế và Nội vào nhà cưỡng hiếp con gái anh Đông rồi ra tay giết nốt cháu. Lục soát trong nhà, 2 đối tượng lấy được số tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng.

Sáng ngày 27/8, tại Sân vận động Trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm công khai vụ án đặc biệt nghiêm trọng: Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Phiên tòa thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn đến xem và theo dõi.
 
Sát hại dã man cả gia đình, thay nhau hiếp dâm bé gái - 1
Hai kẻ thủ ác bị đưa ra xét xử về 3 tội: giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 19h ngày 20/1/2011, Nguyễn Văn Nội (SN 1992) và Nguyễn Văn Đế (SN 1986) cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang đến nhà anh Đặng Thành Đông (SN 1968) trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên với mục đích giết gia đình anh Đông để cướp tài sản.

Tuy nhiên, do vẫn còn sớm, sợ bị lộ, chúng quay lại vào quán ven đường uống hết khoảng nửa lít rượu rồi ra cánh đồng vắng thống nhất lại kế hoạch. Đến 23h30 cùng ngày, chúng trở lại nhà anh Đông, dùng gậy gỗ tấn công tới tấp làm nạn nhân gục xuống, không còn cử động được rồi dùng chân đạp nạn nhân lăn xuống bờ sông.

Sau đó chúng vào nhà, gọi chị Dư Thị Yên (SN 1972, vợ anh Đông) rồi tấn công bằng gậy gỗ vào đầu và mặt của chị Yên. Khi thấy nạn nhân đã nằm yên không cử động, sợ chưa chết, chúng tiếp tục cầm gậy vụt nhiều lần vào đầu của nạn nhân.

Giết xong 2 người, Đế vào phòng ngủ của cháu Đặng Thị Huyền (Sinh ngày 8/1/1995, con gái của nạn nhân) dùng dao khống chế để cưỡng hiếp. Trong lúc này, Nội đi lục tài sản lấy được 3 chiếc điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền mặt.
 
Sát hại dã man cả gia đình, thay nhau hiếp dâm bé gái - 2
Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa.

Sau khi lục soát, Nội quay vào thực hiện hành vi cưỡng hiếp cháu Huyền, còn Đế đi ra lấy can dầu máy, lấy tro rắc lên vết máu của chị Yên. Khi đi xuống phía bờ sông, phát hiện anh Đông vẫn còn thở, Đế dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và dùng hòn đá đập vào đầu nạn nhân cho chết hẳn.

Trở lại nhà, 2 tên sát thủ dùng dây trói chân tay cháu Huyền lại rồi đe dọa, tra hỏi mã két sắt của gia đình. Không khai thác được gì, 2 tên nhét giẻ vào mồm cháu Huyền rồi ra bờ sông cho xác anh Đông vào bao tải khiêng đến gần cống thoát nước.

Lúc này, nghe tiếng cháu Huyền kêu cứu, 2 tên quay lại nhà dùng giẻ nhét tiếp vào miệng rồi khiêng ra vứt xuống giếng. Sau đó, chúng nhặt gạch đá, động cơ xe máy và 2 bao phân hoá học vứt xuống giếng với mục đích đè chết nạn nhân.

Chúng quay lại nhà khiêng chị Yên ra vứt xuống giếng. Sợ cháu Huyền chưa chết, Đế bảo Nội trèo xuống dùng dao chém liên tục vào đầu, cổ, mặt, cắt đứt cổ tay trái nạn nhân. Xác định nạn nhân đã chết hẳn, Nội trèo lên rồi cùng Đế khiêng chảo to úp trên mặt giếng rồi cùng nhau lên đồi, phân chia tài sản vừa lấy được.

Lúc này là khoảng 5h sáng ngày 21/1, chúng vẫy xe taxi đi về nhà.

Sau khi gây án, chúng đã bỏ trốn. Đến 5h ngày 24/1, Nguyễn Văn Nội bị bắt. 20h ngày 25/1, Nguyễn Văn Đế cũng bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại bản giám định pháp y của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hà Giang kết luận: cả 3 nạn nhân đều tử vong do vết thương sọ não, sốc mất máu, riêng cháu Đặng thị Huyền còn bị đa chấn thương.

Tại phiên toà, cả 2 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vì không có tiền chi tiêu cá nhân, Đế và Nội rủ nhau giết người để cướp tài sản. Biết gia đình anh Đông có tiền, chúng đã ra tay sát hại để thực hiện mục đích của mình.

HĐXX nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm đặc biệt cho xã hội, cùng 1 lúc tước đi 3 mạng sống của người dân, hành vi có tính chất dã man, tàn độc.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đế tử hình về tội “giết người”, 9 năm tù về tội “hiếp dâm”, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Văn Nội bị tuyên phát tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “hiếp dâm”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, 2 bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại, án phí, trả lại lài sản cướp được tổng số là 210 triệu 600.000 đồng. Bản án đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân đến theo dõi.

Nguyễn Lân