Bắc Giang:

Sập lò than “thổ phỉ”, một người tử vong

(Dân trí) - Rạng sáng nay, 21/1, tại mỏ Đá Ngang xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang, một hầm lò khai thác “than thổ phỉ” bất ngờ bị sập trong khi các than tặc đang đào than, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin của Dân trí, sự việc xảy ra vào rạng sáng nay 21/1, một trong số nhiều lò than khai thác thổ phỉ bất ngờ bị sập trong khi các than tặc đang khai thác. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy đưa lên. Nạn nhân được xác định tên là Chung (SN 1979), người địa phương. Chủ lò than bị sập là Lý Văn Luyện, người địa phương.
 
Sập lò than “thổ phỉ”, một người tử vong - 1
Các đối tượng khai thác than "thổ phỉ" thường lén lút khai thác vào những thời điểm cận tết.

Được biết, mỏ Đá Ngang thuộc diện mỏ đã được thu hồi nhưng các đối tượng khai thác than “thổ phỉ” vẫn lén lút đào trộm khiến khu vực mỏ Đá Ngang trở thành điểm nóng. Lực lượng chức năng đã nhiều lần truy quét nhưng tình trạng khai thác than trộm vẫn chưa được triệt phá.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Đình Độ - Trưởng Công an huyện Lục Nam - xác nhận có một người tử vong tại khu vực xã Lục Sơn. Tuy nhiên, thượng tá Độ cho biết, cơ quan công an vẫn đang xác minh điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân vì một số người đi cùng nạn nhân khai rằng nạn nhân tử vong do bị ngã.
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc.

 Thế Cường