1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Sang nhà hàng xóm hút thuốc lào, hiếp dâm bé gái gần 3 tuổi

(Dân trí) - Sang nhà hàng xóm hút nhờ thuốc lào, thấy bé L. T. A. H (sinh năm 2009) đang nằm ngủ, cơn dục vọng thấp hèn trỗi dậy, Phạm Văn Quang đã thực hiện hành vi đồi bại của mình với bé H.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hoá, vào khoảng 13h, ngày 4/8/2012, Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại làng Lương Ngô, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đi vào nhà bà Nguyễn Thị Nhiên (người cùng xã) để tìm gặp con bà Nhiên nhưng không gặp. Sau khi xin thuốc lào để hút xong, Quang đã nằm ngủ cạnh chiếu bà Nhiên và cháu H đang nằm ngủ.

Bị cáo Quang trong phiên xét xử hôm nay.
Bị cáo Quang trong phiên xét xử hôm nay.

Khoảng 14 giờ 30 phút, bà Nhiên ngủ dậy đi sang nhà hàng xóm chơi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, Quang ngủ dậy không thấy bà Nhiên đâu, thấy cháu H vẫn đang ngủ cạnh đó, trên người cháu chỉ mặc một chiếc áo. Dục vọng thấp hèn trỗi dậy, Quang thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.

Nghe thiếng la hét của cháu H, bà Nhiên chạy về phát hiện sự việc đã gọi chồng bà là ông Nhâm dậy và gọi thêm hai người hàng xóm đến giữ Quang lại, sau đó báo cáo sự việc lên công an xã. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Quang đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

Ngày 27/12/2012, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Phạm Văn Quang. Do bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp (6/12), gia đình thuộc diện hộ nghèo. Khi phạm tội Quang chưa đủ 18 tuổi, mặt khác theo giám định tâm thần Phạm Văn Quang được kết luận là hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quang 6 năm tù. 

Duy Tuyên