1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sản xuất băng đĩa đồi trụy, lĩnh án 5 năm tù

(Dân trí) - Trong thời gian thử nghiệm máy in, Hiệp đã tổ chức hoạt động sản xuất băng đĩa có nội dung khiêu dâm, bạo lực, văn hóa phản động có nội dung cấm. Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hàng chục ngàn băng đĩa có nội dung trên.

Sau một tuần nghị án, ngày 6/1, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Quý Hiệp (40 tuổi, ngụ TPHCM) 5 năm tù về tội “Sản xuất hàng cấm”.
 
Theo cáo trạng, ngày 3/7/2009, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính tại xưởng Tân Phước Hải và nơi ở của Nguyễn Phước Quý Hiệp tại quận Phú Nhuận.
 
Đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ được gần 54.000 đĩa DVD, 292 mẫu stamper và 157.000 tờ bìa nhãn, trong đó có hơn 10.000 đĩa DVD, 6 đĩa stamper có nội dung khiêu dâm, bạo lực và hình ảnh phản động không được phép lưu hành cùng 4.680 tờ bìa nhãn in tựa bài, hình ảnh phim có nội dung cấm.

Chân dung ôm trùm sản xuất băng đĩa lậu
Chân dung "ôm trùm" sản xuất băng đĩa lậu

Nguyễn Phước Quý Hiệp là một trong những thành viên của công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Tân Phước Hải có trụ sở xưởng in trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Sau khi nhập máy in từ nước ngoài về, trong thời gian chạy thử máy, Hiệp đã sản xuất nhiều đĩa CD có nội dung không được phép lưu hành.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận là tháng 3/2009 có hùn vốn với 3 người khác mua lại xưởng trên với giá 70.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng), trong đó Hiệp góp vốn 300 triệu đồng vào công ty. Do máy in bị hư không hoạt động được nên công ty chi nhánh thanh toán 50.000 USD và yêu cầu chủ trước sữa chữa đến khi máy hoạt động được mới trả hết tiền.

Đến tháng 4/2009, ba thành viên khác của công ty có góp thêm 46.00 USD để nhập dàn máy sản xuất phim đĩa hình từ Hồng Kông đưa về Việt Nam và đồng ý Hiệp không phải góp vốn vì không có tiền. Theo hợp đồng thỏa thuận thì công ty trả trước nửa số tiền, bên bán cử hai chuyên viên từ Indonesia đến Việt Nam lắp đặt, chạy thử nghiệm máy, sau khi các kĩ thuật nước ngoài bàn giao, công ty sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Trong thời gian này, các thành viên tự thỏa thuận với nhau để lấy tiền chi trả cho công nhân. Người nào nhận hàng gia công thì người đó có trách nhiệm về đơn đặt hàng, xuất khẩu (kể cả kế toán và thống kê) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sản xuất.

Công Quang – Quốc Anh