1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Rủ nữ sinh làm “chuyện người lớn”, sinh viên lĩnh án 10 năm tù

(Dân trí) - Sau nhiều lần tán tỉnh trên mạng, Hoàng Văn Hà (SN 1987) đã hẹn gặp Nguyễn T.A (SN 1999) trò chuyện rồi đưa thẳng vào nhà nghỉ quan hệ. Sự việc bị phát giác khi A kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hà (SN 1987), trú tại Sơn Cả - Gia Phú - Bảo Thắng - Lào Cai, là sinh viên trường Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội mức án 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, khoảng tháng 9/2011, Hoàng Văn Hà quen biết với A. (ở Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang), là học sinh lớp 7 trường THCS Vạn An - TP Bắc Ninh, qua mạng intenet.

Sau một thời gian tán tỉnh ngỏ lời yêu đương, ngày 8/10/2011 Hà  gọi điện rủ A. đi chơi. Sau đó, hai người vào thuê nhà nghỉ ở phường Tiền An - TP Bắc Ninh để quan hệ.

Sáng hôm sau khi thấy con gái về nhà, gia đình A lo lắng gặng hỏi lý do đi qua đêm, A đã thành thật kể lại toàn bộ sự việc cho bố nghe. Ngay sau đó gia đình A đã bảo A gọi hẹn gặp Hà và bắt Hà giao nộp cho công an phường Trúc Bạch - Đống Đa - Hà Nội.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27/2, TAND Tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Hoàng Văn Hà 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đoàn Thế Cường