1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Rủ nhau ném đá xe khách 4 thiếu niên ra tòa

(Dân trí) - Thấy xe khách đang lưu thông trên QL 14 nên Tuấn, Phương, Thành và Cường rủ nhau lấy đá ném vỡ cửa kính xe “cho vui”, không ngờ trò nghịch dại này đã khiến một hành khách trên xe bị đá ném trúng mắt và sau đó buộc phải múc bỏ một bên mắt.

Ngày 8/5, tại UBND xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), TAND huyện Ea H’Leo đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thiếu niên ném đá xe khách gây hậu quả nghiêm trọng đối với các đối tượng: Bùi Văn Tuấn (17 tuổi), Lê Viễn Phương (14 tuổi), Lê Văn Thành (16 tuổi) và Hồ Viết Cường (16 tuổi), tất cả đều ngụ tại xã Ea H’leo.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30, ngày 24/9/2014, Tuấn rủ thêm Thành, Cường và Phương đi ném đá các xe khách lưu thông trên QL 14 đoạn qua xã, mục đích cho vui. Khoảng 20h, thấy xe khách giường nằm mang BKS 51B – 11730 của hãng xe khách Cô Hai, do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn (33 tuổi) điều khiển chạy theo hướng Gia Lai – TP. Hồ Chí Minh nên đã dùng đá ném vào xe. Riêng Tuấn đã dùng đá lớn ném thẳng vào tấm kính chắn gió, làm đá văng thẳng vào xe trúng vào mặt của ông Trương Triệu Lương (57 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) – là hành khách, khiến ông Lương bị chấn thương phần mặt và bị hư hoàn toàn mắt trái, buộc phải múc bỏ.

Tiếp đó, Tuấn lại tiếp tục dùng đá để ném thêm 1 chiếc xe khách khác khi lưu thông qua khu vực này, khiến xe khách cũng bị vỡ kính nhưng may mắn không khiến ai bị thương.

Đối tượng Tuấn khai nhận ném đá với mục đích cho vui
Đối tượng Tuấn khai nhận ném đá với mục đích "cho vui"

Nạn nhân bị hỏng hoàn toàn mắt trái vì bị đá ném trúng vào mặt
Nạn nhân bị hỏng hoàn toàn mắt trái vì bị đá ném trúng vào mặt (Ảnh: Vân Sơn)

Tại phiên tòa, Bùi Văn Tuấn bị xét xử với tội danh “cố ý gây thương tích” và “cố ý hủy hoại tài sản”, còn 3 thiếu niên còn lại, do chưa đủ tuổi nên được miễn xét xử. Qua đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; 6 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt, mà bị cáo Tuấn phải chịu là 4 năm tù giam.

Bị cáo phải bồi thường ông Trương Triệu Lương số tiền 50 triệu đồng và bồi thường cho nhà xe Cô Hai 5,9 triệu đồng. Đây là bài học sâu sắc có các đối tượng ném đá các xe khách khi lưu thông trên đường với mục đích tiêu khiển cho vui.

Trương Nguyễn