1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương

Ra tòa ly hôn bất thành, về bóp cổ giết vợ

(Dân trí) - Sau 20 năm chung sống và đã có với nhau đến 2 mặt con, Đặng Tiến Thậm và vợ là chị Lê Thị C vẫn lục đục với nhau. Sau phiên tòa ly hôn lần thứ 2 bất thành do mâu thuẫn trong phân chia tài sản, Thậm đã bóp cổ vợ đến chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lí đối tượng Đặng Tiến Thậm trú tại Thôn Đươi - Đoàn Thượng - Gia Lộc - Hải Dương về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối 29/2, do không thực hiện được việc li hôn trong phiên tòa thứ 2, Đặng Tiến Thậm và vợ là chị Lê Thị C đã cãi vã nhau kịch liệt. Trong lúc quá tức giận, Thậm đã dùng hết sức bóp cổ vợ. Đến khi thấy vợ tắt thở, Thậm mới kinh hãi nhận ra mình vừa giết người. Sáng hôm sau, Đặng Tiến Thậm đã đến Công an huyện Gia Lộc đầu thú.

Trước đó, Đặng Tiến Thậm và chị Lê Thị C kết hôn với nhau từ năm 1993. Sau gần 20 năm chung sống, 2 người đã có với nhau hai mặt con. Sau khi con gái lớn đi lấy chồng và con trai đi làm thuê ở tỉnh xa thì hai vợ chồng Thậm cùng thường xuyên mâu thuẫn với nhau.

Nhận thấy không còn tình cảm để chung sống tiếp, 2 người đã nộp đơn li hôn ra tòa. Tuy nhiên, đến phiên tòa thứ 2 nhưng vụ li hôn vẫn chưa thể xét xử được do không thỏa thuận được việc phân chia tài sản dẫn đến vụ án mạng đau lòng xảy ra.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 Thế Cường