1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Rà soát nhiều trường hợp giáo viên dùng bằng giả

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Quảng Trạch, (Quảng Bình) hết sức bức xúc trước “vấn nạn” nhiều giáo viên mầm non hợp đồng sử dụng bằng giả được tuyển vào biên chế.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 4/10, Viện KSND huyện Quảng Trạch đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tuyết - nguyên Hiệu trưởng trường mầm non xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau vụ việc đó, thời gian gần đây, nhiều người dân đã viết đơn gửi lên lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch và các cơ quan chức năng phản ánh thêm nhiều trường hợp giáo viên mầm non được tuyển dụng vào biên chế trong tháng 10/2011 dạy ở các trường thuộc xã Quảng Phong, Quảng Phương, Cảnh Hoá, Quảng Đông, Quảng Liên... sử dụng văn bằng giả.

Nhận được đơn thư, lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch đã lập tức chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành rà soát các trường hợp nghi vấn sử dụng văn bằng giả mà người dân phản ánh.

Qua rà soát, bước đầu Phòng Nội vụ đã có công văn gửi cho một trường ở tỉnh Nghệ An đề nghị xác nhận 5 trường hợp có văn bằng trường này cấp. Đối với các trường hợp nghi vấn khác, Phòng Nội vụ sẽ tiến hành các bước xác minh làm rõ theo quy trình.

Một vị lãnh đạo huyện này cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiến hành rà soát trên diện rộng đối với tất cả các giáo viên hệ mầm non, trong đó chủ yếu sẽ tập trung vào 328 trường hợp giáo viên mầm non vừa có quyết định vào biên chế trong tháng 10/2011.

Đặng Tài