1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Ra đầu thú sau 9 tháng trốn truy nã tội giết người

(Dân trí) - Sau khi cùng 9 đối tượng khác xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với anh Nguyễn Văn Thắng khiến nạn nhân tử vong, Hưng lập tức bỏ trốn ra Hà Giang, rồi quay vào thành phố Hồ Chí Minh ẩn náu. Qua công tác vận động của Công an tỉnh Hà Nam, sau 9 tháng bỏ trốn, Hưng quay về đầu thú.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa vận động đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Hưng (SN 1994, trú ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm) ra đầu thú theo quyết định truy nã số 07 ngày 7/7/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nam về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 3/2016, tại khu vực Ngã ba trường Đại học Công nghiệp thuộc địa phận phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý), đối tượng Nguyễn Xuân Hưng cùng 9 đối tượng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú ở phường Lê Hồng Phong) làm anh Thắng tử vong.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn đi Hà Giang rồi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống trốn tránh các cơ quan chức năng. Sau 9 tháng ẩn náu, qua công tác vận động của cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, Hưng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hưng trước pháp luật.

Đức Văn