1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Quyết tâm “dập” pháo lậu vùng biên

(Dân trí) - Trong năm 2011, Công an TP Móng Cái - Quảng Ninh đã phối hợp bắt giữ, xử lý 20 vụ, 27 đối tượng vi phạm, thu giữ trên 2.400kg pháo, gần 33.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Giáp Tết Nguyên đán, Quảng Ninh quyết tâm “dập” pháo lậu vùng biên.

Ngay từ đầu năm 2011, Công an TP Móng Cái đã quyết liệt thực hiện công tác quản lý, sử dụng pháo, đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... đảm bảo ANTT. Công an TP Móng Cái đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định, pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Đặc biệt, Công an TP Móng Cái chú trọng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng BĐBP, Hải quan, QLTT, Cảnh sát biển... tăng cường tuần tra, kiểm soát cả trên tuyến đường bộ và đường thuỷ, các khu vực đường mòn biên giới, địa bàn trọng điểm, bến tàu, bến xe, nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; phối hợp với các cơ quan tư pháp tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ việc vi phạm, nhằm giáo dục và răn đe đối với các đối tượng cố tình vi phạm.

Quyết tâm “dập” pháo lậu vùng biên - 1
Tang vật một vụ bắt giữ pháo lậu.

Bằng các biện pháp nói trên, tình hình vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng pháo... trên địa bàn thành phố từng bước được kiểm soát, ngăn chặn. Trong năm 2011, Công an thành phố đã phối hợp bắt giữ, xử lý 20 vụ, 27 đối tượng vi phạm, thu giữ trên 2.400kg pháo các loại, gần 33.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực...

Điển hình là các vụ: Bắt đối tượng Đoàn Thị Trinh (SN 1976), trú tại Hải Hoà, vận chuyển trái phép 30,5kg pháo; Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú tại Hải Yên, vận chuyển trái phép 150kg pháo; Nguyễn Văn Dũng (SN 1984), trú tại Ân Thi (Hưng Yên), vận chuyển và tàng trữ trái phép 290kg pháo nổ.

Gần đây, ngày 19/10, tại khu 7, phường Hải Yên - TP Móng Cái, bắt 3 đối tượng đều trú tại Vạn Ninh, Hải Yên, vận chuyển, tàng trữ trái phép 1.152kg pháo các loại. Ngoài các vụ vi phạm về pháo, trong năm 2011, Công an TP Móng Cái còn phát hiện, xử lý 145 vụ buôn lậu, gian lận thương mại (tăng 34 vụ so với năm 2010 là), 152 đối tượng, tổng trị giá hàng hoá phát mại và phạt vi phạm hành chính hơn 7 tỷ đồng (tăng trên 40% so với năm 2010).

Ông Nguyễn Trịnh Đông - Trưởng Công an TP Móng Cái cho biết: Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả…, nhất là mặt hàng pháo trên địa bàn dịp cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Công an TP Móng Cái đang phối hợp với các cơ quan chức năng quyết tâm “dập” pháo lậu vùng biên trong dịp tết Nguyên đán.

Thế Cường