1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình: Phát hiện và xử lý trên 200 xe khách vi phạm

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông dịp đầu Xuân Qúy Tỵ 2013, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cục CSGT đường bộ xử lý hơn 200 xe khách vi phạm.

Nhiều xe khách vi phạm chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định nhưng khi phát hiện có lực lượng CSGT chốt chặn kiểm soát tại Km 705 trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình), lái xe đã điều khiển xe chạy ngược lên đường Hồ Chí Minh để tránh bị xử lý hoặc đã cho người xuống rồi tổ chức chuyển tải bằng xe nhỏ đi vào các đường làng nhưng không qua mắt được lực lượng CSGT.

Quảng Bình: Phát hiện và xử lý trên 200 xe khách vi phạm
Quảng Bình: Phát hiện và xử lý trên 200 xe khách vi phạm
Trong ngày đầu tiên ra quân xử lý vi phạm về an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã lập biên bản 205 trường hợp

Đơn cử như xe khách mang BKS 35B - 000.85 đã bố trí thêm nhiều băng ghế để chở quá 14 hành khách đã bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý chủ xe còn cố tình không chịu sang khách để họ tiếp tục cuộc hành trình.

Xe khách chở vượt 28 người so với quy định đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý
Xe khách chở vượt 28 người so với quy định đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý
Xe khách chở vượt 28 người so với quy định đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý

Một trường hợp khác như xe khách mang BKS 47B - 001.89 (loại 42 chỗ) do Nguyễn Bùi Anh Tuấn (SN 1970, trú tại TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) điều khiển đang chở 70 khách, vượt 28 người so với quy định. Khi đến gần trạm kiểm soát, lái xe đã đưa xe rẽ vào đường Hồ Chí Minh để qua mắt lực lượng CSGT nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Trung tá Bùi Quang Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, chỉ trong ngày đầu tiên ra quân xử lý vi phạm về an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã lập biên bản 205 trường hợp với mức tiền phạt gần 600 triệu đồng; các lỗi vi phạm chủ yếu như chở quá số lượng người quy định, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường…

Đối với những xe khách vi phạm đã bị lực lượng CSGT xử phạt tại chỗ và yêu cầu chuyển tải số khách vượt quy định sang xe khác để tiếp tục cuộc hành trình. 

Trong ngày 15/2, đã chuyển tải 8 xe khách với 167 người sang xe khác để tiếp tục hành trình
Trong ngày 15/2, đã chuyển tải 8 xe khách với 167 người sang xe khác để tiếp tục hành trình

Trung tá Thanh cho biết thêm, vào những ngày tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những xe vi phạm nhằm hạn chế tối đa việc nhồi nhét khách trên các xe vào phía Nam dịp sau Tết Nguyên đán.

Đăng Đức - Đặng Tài