1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quan hệ xong cắt cổ bạn tình lấy dây chuyền

Sau khi quan hệ với ông H., bạn tình đã dùng dao cắt cổ để chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng ông đang đeo.

Ngày 23-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Từ Văn Khanh (SN 1986, quê Bạc Liêu) về hai tội "giết người" và "cướp tài sản" do bị cáo rút kháng cáo giảm án.

Quan hệ xong cắt cổ bạn tình lấy dây chuyền
Bị cáo Từ Văn Khanh cắt cổ bạn tình sau khi quan hệ đồng tính

Ngày 17-8-2011, Khanh từ Bạc Liêu đến TP Vũng Tàu ở trọ tìm việc nên quen biết với ông H. ở cùng khu trọ. Ông H. rủ Khanh sang phòng chơi và hai người đã quan hệ tình dục.

Hôm sau, ông H. đón Khanh về ở chung và hứa sẽ chu cấp cho Khanh tiền trong khi tìm việc. Tại đây, hai người tiếp tục quan hệ tình dục rồi ông H. lăn ra ngủ. Đợi ông H. ngủ say, Khanh đã lấy dao cắt cổ bạn tình để cướp dây chuyền vàng trị giá hơn 9 triệu đồng.

Ông H. bị cắt cổ nên la lớn rồi bung chạy ra ngoài, Khanh cũng hốt hoảng bỏ chạy. Những người cùng dãy trọ chạy sang bắt giữ Khanh cùng tang vật giao công an xử lý.

Ông H. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho ông H. 30 triệu đồng và nạn nhân cũng đã có đơn bãi nại cho Khanh.

Theo Phạm Dũng

Người lao động