1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Quái xế vi phạm luật giao thông đâm Trung sỹ Công an nhập viện

(Dân trí) - Tổ công tác đang làm nhiệm vụ phát hiện Thành không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Không những tuân thủ, Thành đã cho xe phi thẳng vào tổ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và làm trung sỹ Thắng phải nhập viện.

Quái xế vi phạm luật giao thông đâm Trung sỹ Công an nhập viện  - 1
Đối tượng Nguyễn Trí Thành tại cơ quan điều tra CA huyện Yên Thành.
 
Chiều ngày 22/2, Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng CA huyện Yên Thành, cho PV Dân trí biết, vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 14h30 ngày 20/2 tại địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Vào giờ trên, tổ tuần tra CSGT công an huyện Yên Thành đang làm nhiệm vụ tại km 16+300 trên tỉnh lộ 538 thuộc địa phận xã Bắc Thành phát hiện Nguyễn Trí Thành điều khiển xe mô tô BKS: 37L7- 7044, chở sau một người phụ nữ, cả 2 không đội mũ bảo hiểm.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Thành đã không chấp hành mà còn lao thẳng xe vào tổ công tác. Cú lao xe bất ngờ làm Trung sỹ Nguyễn Mạnh Thắng (28 tuổi) ngã xuống đường và bị thương nặng.

Ngay sau đó, Trung sỹ Thắng được đưa đến BVĐK Yên Thành cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã phải chuyển vào Bệnh viện 115 tại TP.Vinh. Tại BV 115, các bác sỹ cho biết, Thắng bị gãy tay trái và chấn thương nhẹ đã được các bác sỹ chăm sóc chu đáo và qua cơn nguy kịch.

Hiện Công an huyện Yên Thành đã bắt tạm giam hành chính đối với Nguyễn Trí Thành (SN 1994) trú tại xóm 10, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành về hành vi chống người thi hành công vụ.

“Hiện chúng tôi đang hoàn chỉnh hồ sơ, tiến tới sẽ khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ”, Đại tá Lê Xuân Điệp cho biết.

Nguyễn Duy