1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Phút nóng giận đổi hơn 14 năm tù

(Dân trí) - Bị anh Tinh đánh chảy máu mũi, dù đã được đưa về nhà nhưng Đông không nuốt nổi cục tức nên xách dao sang nhà Tinh hỏi cho ra nhẽ. Bị anh Tinh chém vào vai, Đông chém chết anh này.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Sáng 19/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Hữu Đồng (SN 1988), Nguyễn Hữu Trung (SN 1983) và Nguyễn Hữu Hà (SN 1991) đều trú tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 19h ngày 19/3/2011, trên đường đi lấy củi về Nguyễn Hữu Đồng và Nguyễn Trung Thành (SN 1987) gặp Vi Văn Tinh (SN 1972) Võ Trọng Đoài (SN 1993). Đông hỏi anh Đoài: “Đoài, răng chiều 29 Tết, em vợ Thành đi qua không làm gì chi mi lại chặn đập (đánh)?”. Anh Đoài không nói gì nhưng Vi Văn Tinh lên giọng thách thức: “Mi là cái chi mà nói. Choa (bọn tao) ưng đập ai choa đập”.

Nghe Tinh nói thế, Nguyễn Trung Thành hỏi lại: “Răng cậu lại nói rứa”. Vi Văn Tinh chạy lại, đấm vào mặt Đồng 2 cái khiến Đồng chảy máu mũi và được Thành đưa về nhà. Về đến nhà nhưng Đồng vẫn thấy bức xúc nên đến nhà Tình ở bản Kẻ Gia để “hỏi chuyện”. Vừa vào tới sân, Đồng bị Tinh cầm dao đi ra chém một nhát vào bả vai trái. Sau khi chém Đồng, Tinh nhảy bờ rào qua nhà em trai mình.

Bị chém, Đồng rút con dao mang theo đuổi đánh Tinh. Nghe Đồng kêu, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Hữu Hà cũng đuổi theo anh Vi Văn Tinh. Tìm được Tinh đang ở trong nhà em trai, Đồng chém một nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy thế, Nguyễn Hữu Trung cầm chiếc ghế còn Nguyễn Hữu Hà cầm đá ném vào mặt nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đánh vỡ hộp sọ, nát tổ chức não nên anh Tinh đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cãi. Nhận thấy các bị cáo sống tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật còn hạn chế, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình các bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại, H ĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Đồng 8 năm tù giam, Nguyễn Hữu Trung 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Hà 3 năm tù giam.

Ngoài ra, mỗi bị cáo phải đóng góp 200 nghìn đồng/tháng tiền cấp dưỡng con đẻ của nạn nhân đến khi cháu bé tròn 18 tuổi và 100 nghìn đồng/tháng cấp dưỡng cho bố mẹ anh Tinh.

Hoàng Lam