1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Phó trưởng phòng Giáo dục cộng đồng bị bắt

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Vinh (Nghệ An) đã bắt phó trưởng phòng Trung tâm giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) TP Vinh vào chiều ngày 1/8 để phục vụ điều tra.

Trung tâm GDLĐXH TP Vinh - nơi ông Hà công tác trước khi bị công an bắt.
Trung tâm GDLĐXH TP Vinh - nơi ông Hà công tác trước khi bị công an bắt.
 
Công an cho biết, ông Trần Xuân Hà (SN 1979 - nguyên phó trưởng phòng Giáo dục cộng đồng - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP. Vinh) bị bắt về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, năm 2009 sau khi mãn hạn tù về tội trộm cắp, Trần Xuân Hà đã mua bằng đại học giả mang tên trường Đại học Lao động xã hội để được tuyển dụng vào Trung tâm GDLĐHX TP. Vinh. Sau một thời gian dài công tác, Trần Xuân Hà được bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng của trung tâm này.

Cũng trong vụ việc này, ngoài Trần Xuân Hà bị công an bắt, còn có hai đối tượng khác là Phạm Ngọc Hùng (SN 1977) và Nguyễn Quốc Hải (SN 1978) - là học viên đang cai nghiện bắt buộc tại trung tâm GDLĐXH TP Vinh với tội danh “chống người thi hành công vụ”.

Được biết, trước đó Trần Xuân Hà bị cơ quan chức năng công bố kết luận về việc sử dụng bằng giả và thi hành kỷ luật cách chức thì sáng 7/6/2013, bất ngờ 22 học viên đang cai nghiện tại đây do Hải, Hùng và Nguyễn Thanh Văn (đang bỏ trốn) đã tấn công cán bộ trung tâm để trốn trại.

Nguyễn Duy