1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Phó Bí thư bị truy nã có dấu hiệu làm giả công văn nhà nước để lừa đảo

(Dân trí) - Qua điều tra riêng của PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát (TP Huế) có dấu hiệu làm giả nhiều công văn nhà nước để đi lừa đảo người dân mua đất với số tiền hàng trăm triệu.

Hết lừa chạy việc đến lừa mua đất

Vào ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi, trú số 82 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lý do, ông Tùng đã lừa nhiều người xin việc vào cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền gần 800 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Song song với diễn biến trên, chúng tôi đã gặp được thêm một số “nạn nhân” khác của ông Tùng tố cáo Phó Bí thư phường này lừa mua đất với giá ưu đãi rồi chiếm lấy tiền đặt cọc hàng trăm triệu đồng.

Anh B. (chủ một quán nhậu tại TP Huế) cho biết, ông Tùng đã giới thiệu với anh rằng ông có một lô đất được nhà nước ưu đãi cho mua làm nhà ở đường Trịnh Công Sơn. Sau khi được ông Tùng đưa về chỉ địa điểm lô đất, cả tin ông Tùng nói thật, anh B. đã đưa cho ông Tùng gần 595 triệu để đặt cọc mua đất (lô đất khoảng 200m2, giá 5,5 triệu đồng/m2) để có chỗ mở quán nhậu.

Đưa tiền cho ông Tùng từ tháng 5/2014, đến thời gian tháng 7/2014 anh B. chờ mãi vẫn không thấy ông nói chuyện gì về sổ đỏ thì được ông này hứa rày hứa mai sẽ trả tiền. Đến đầu năm 2015, anh B. đã lấy lại được khoảng 50 triệu, từ đó đến nay số tiền nửa tỷ vẫn chưa được trả lại. Nghe tin ông Tùng bỏ trốn, bị truy nã, anh B. hết sức choáng váng.

Giấy nhận tiền 595 triệu đồng của ông Tùng từ anh B.
Giấy nhận tiền 595 triệu đồng của ông Tùng từ anh B.

Cũng tương tự, anh N. (kinh doanh tự do) cũng đã đưa cho ông Tùng hơn 50 triệu tiền đặt cọc để mua cùng lô đất đường Trịnh Công Sơn như trên. Một số nạn nhân khác cũng bị ông Tùng lừa lấy tiền để mua lô đất này.

Có dấu hiệu làm giả công văn nhà nước

Qua các giấy tờ nạn nhân cung cấp cho PV, chúng tôi đã hệ thống được một số giấy tờ mà ông Tùng đưa cho người dân để lừa mua đất. Cụ thể là Thông báo ghi số 1423/UBND-TB ngày 15/11/2011 dưới có ký đóng dấu của ông Phan Trọng Vinh, Chủ tịch UBND TP Huế thời điểm 2011; phía trên góc trái thông báo là dòng chữ UBND Tỉnh Thừa Thiên/ UBND Thành phố Huế.

Thông báo 1423 mà Tùng gửi các nạn nhân
Thông báo 1423 mà Tùng gửi các nạn nhân

Nội dung thông báo là thực hiện chủ trương di dời giải tỏa, tái định cư khu vực bờ sông Hương để chỉnh trang đô thị TP Huế, căn cứ đề nghị xin cấp đất ở của ông Nguyễn Văn Tùng, UBND TP Huế bố trí cho ông Tùng 1 lô đất đôi (trên 200 mét vuông) với giá tiền ưu đãi 1 mét vuông là 5,5 triệu đồng. Ông Tùng sẽ được trả góp miếng đất này trong vòng 10 năm, còn lại phải đặt cọc 50% số tiền lô đất trên với trị giá 550 triệu đồng.

Tiếp đến là Thông báo số 423/HĐ-TB gửi ông Tùng của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, UBND TP Huế do ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Đền bù giải phóng mặt bằng TP Huế ký đóng dấu. Trong đó, nội dung thông báo ông Tùng đến nộp tiền 20 triệu đồng phục vụ cho hệ thống nước, điện và đổ đất nâng nền lô đất được mua ưu đãi trên.

Thông báo số 423 của Trưởng phòng Nguyễn Minh Tuấn - Hội đồng Đền bù giải phóng mặt bằng Thành phố (phần gạch chân đỏ)
Thông báo số 423 của "Trưởng phòng" Nguyễn Minh Tuấn - Hội đồng "Đền bù giải phóng mặt bằng Thành phố" (phần gạch chân đỏ)

Và phiếu thu của Hội đồng đền bù tái định cư về việc ông Tùng nộp 40 triệu đồng để san lấp mặt bằng lô đất của ông được mua ưu đãi.

Tất cả những giấy tờ này, theo anh B. trao đổi với PV, là được ông Tùng đưa cho anh để anh tin tưởng lô đất đường Trịnh Công Sơn của ông Tùng được cấp là đúng cơ sở pháp lý.

Phiếu thu tiền từ Hội đồng đền bù tái định cư có phần Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) gạch chân đỏ
Phiếu thu tiền từ Hội đồng đền bù tái định cư có phần Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) gạch chân đỏ

Tuy nhiên, khi làm việc với UBND TP Huế, qua xác minh làm rõ các đơn từ trên, ông Trương Đình Hạnh, Chánh văn phòng UBND TP Huế cho biết qua văn bản: “Qua kiểm tra hệ thống lưu trữ và phần mềm quản lý văn bản của UBND Thành phố từ trước đến nay, UBND Thành phố không ban hành Thông báo số 1423/UBND-TB ngày 15/11/2011.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố không ban hành Thông báo số 432/HĐ-TB ngày 15/5/2014; đồng thời từ trước đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất không có lãnh đạo, chuyên viên hoặc nhân viên hợp đồng có tên Nguyễn Minh Tuấn theo như Thông báo 432/HĐ-TB trên”.

Công văn UBND TP Huế trả lời báo Dân trí. Thông báo 1423, 423 từ trước đến nay không có ban hành. Tên ông Nguyễn Minh Tuấn cũng không có trong hệ thống nhân sự của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế
Công văn UBND TP Huế trả lời báo Dân trí. Thông báo 1423, 423 từ trước đến nay không có ban hành. Tên ông Nguyễn Minh Tuấn cũng không có trong hệ thống nhân sự của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế cho biết thêm, Thông báo số 432/HĐ-TB ngày 15/5/2014 mà ông Tùng đưa cho nạn nhân không phải là của Trung tâm Phát triển Quỹ đất ban hành.

Cụ thể, trước đây, việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án là do Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư TP Huế đảm nhận. Kể từ ngày 1/12/2012, “Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư TP Huế” đã sáp nhập “Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế” thành “Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế”. Ở Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế không có văn bản nào từ đó đến nay ghi là “Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng”. Tên đơn vị này đã được bịa ra.

“Đồng thời, UBND TP Huế cũng không có chủ trương cấp đất cho các đối tượng là cán bộ phường. Riêng ở phiếu thu tiền ghi của Hội đồng đền bù tái định cư thì không có cơ quan nhà nước nào ghi dưới phiếu thu với phần “tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá, quý)” – ông Tuấn nói.


Ngôi nhà số 82 đường Mạc Đĩnh Chi của ông Tùng (cửa sắt xanh) mấy tháng nay không có ông Tùng về nhà

Ngôi nhà số 82 đường Mạc Đĩnh Chi của ông Tùng (cửa sắt xanh) mấy tháng nay không có ông Tùng về nhà

Như vậy, với các công văn, thông báo mà ông Tùng đưa cho nhiều nạn nhân tại Huế để lấy tiền hàng trăm triệu rồi bỏ trốn đã có dấu hiệu bị làm giả. Đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét để đưa thêm các tình tiết này vào vụ việc, và làm rõ để giúp thêm các trường hợp bị hại, bị lừa mua đất của vị Phó Bí thư đang bị truy nã trên.

Đại Dương