1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Phạt tù các đối tượng trong đường dây số đề lớn nhất miền Tây

(Dân trí) - Sau 6 ngày xét xử, ngày 24/5, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt trên 33 năm tù đối với 34 bị cáo trong vụ án đường dây số đề được cho là lớn nhất miền Tây về tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Bị cáo Trần Thị Liên (SN 1967, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu, cầm đầu) bị tuyên 5 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc", các bị cáo còn lại chia nhau mỗi người từ 2,5 năm đến 3 tháng tù về tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc". Ngoài ra, hội đồng xét xử còn đề nghị tịch thu hơn 2,3 tỷ đồng của bị cáo Liên có được từ việc tổ chức đánh bạc để sung vào công quỹ.

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Trần Thị Liên cầm đầu mở rộng đường dây số đề bằng cách tuyển hàng chục người ở các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tham gia làm đại lý ghi số đề cho Liên để được hưởng "hoa hồng" từ 4- 6%.

Với hình thức ghi số đề dựa trên kết quả của các công ty xổ số kiến thiết để tính thắng thua, trung bình mỗi ngày đường dây này có rất nhiều người tham gia đánh đề với số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Để việc làm ăn được hiệu quả, Liên sử dụng hai căn nhà liền kề của mình ở phường 3 (TP Bạc Liêu) rồi thuê người nhận phơi đề, tính thắng thua, trả tiền cho những đại lý tham gia…Bên cạnh đó, để an toàn, Liên còn bố trí nhiều máy quay tại hai căn nhà này để đối phó với cơ quan công an.

Do hoạt động tinh vi nên sau một thời gian dài theo dõi điều tra, đến cuối tháng 9/2011, cơ quan công an tỉnh bạc Liêu mới triệt phá được đường dây này.
 
Giang Hải Yến