1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Phạt tù 3 "quan huyện" bảo kê cho "cát tặc"

(Dân trí) - Sáng ngày 7/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 11 bị cáo liên quan đến việc “bảo kê” cho “cát tặc” khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

Cụ thể bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) với mức án 1 năm tù, Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự) với mức án 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) với mức án 4 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo: Dương Tấn Quốc với mức án 1 năm 6 tháng tù; Phan Thanh Dân với mức án 1 năm 2 tháng 15 ngày tù; Lương Công Thành với mức án 1 năm 2 tháng 9 ngày tù; Phạm Thanh Sơn với mức án 1 năm 7 tháng 26 ngày; Nguyễn Văn Mương với mức án 1 năm 2 tháng 22 ngày tù; Nguyễn Hoàng Hải với mức án 1 năm 1 tháng 29 ngày; Nguyễn Minh Triết với mức án 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Riêng bị cáo Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng Phòng TN&MT huyện Hồng Ngự) bị tuyên phạt với mức án 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên án vụ lãnh đạo bảo kê cho cát tặc
Sau thời gian xét xử, HĐXX đã tuyên 10 năm tù cho 11 bị cáo liên quan đến việc "bảo kê" cho cát tặc
 
HĐXX nhận định, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2011 đến tháng 10/2012, các bị cáo Dương Tấn Quốc, Phan Thanh Dân, Lương Công Thành, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết đã khai thác cát trái phép tại bãi bồi Thường Thới Tiền, gây thiệt hại về tài nguyên cát có tổng trị giá trên 12 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Hồng Lâm, Ngô Xuân Cảnh và Nguyễn Quốc Hưng biết rõ giấy phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền của Công ty Ngự Bình đã hết hạn nhưng vẫn thống nhất cho Công ty Ngự Bình được bán cát cho các cá nhân tự dùng phương tiện bơm hút và khoán cho 03 phương tiện xáng cạp khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền với giá 30 triệu đồng/phương tiện/tháng nhằm tạo nguồn thu cho Công ty Ngự Bình để Công ty chi tiền hỗ trợ cho Huyện ủy Hồng Ngự theo kế hoạch năm 2012.

Bị cáo Dương Trung Kỉnh tuy không trực tiếp gây ra hậu quả của việc khai thác cát trái phép nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ và quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Ngự Bình và các bị cáo Mương, Hải, Sơn khai thác cát trái phép tại bãi bồi Thường Thới Tiền trong một thời gian dài, gây hậu quả thiệt hại về tài nguyên cát có tổng trị giá trên 12 tỷ đồng.
 
                                                                     Nguyễn Hành