1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Phát hiện gần 1 tấn “thịt bẩn” trên xe khách

(Dân trí) - Kiểm tra đột xuất chiếc xe khách chạy tuyến Đồng Nai – Đồng Tháp, Tổ kiểm tra liên ngành phát hiện gần 1 tấn thịt gia súc không rõ nguồn gốc được giấu trên xe chở đi tiêu thụ.

Số thịt gà bốc mùi hôi thối bị thu giữ.
Số thịt gà bốc mùi hôi thối bị thu giữ.

Trưa 23/10, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chốt chặn tại quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt Linh Xuân đã phát hiện xe khách chạy tuyến Đồng Nai – Đồng Tháp do tài xế Nguyễn Thanh Hồng (44 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển. Kiểm tra nhanh, Tổ liên ngành phát hiện gần 1 tấn thịt gà, thịt bò bốc mùi hôi thối, rỉ nước. Tất cả số thịt gia súc được đựng trong 15 bao tải và một thùng.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu các loại giấy tờ hơp lệ, chứng minh nguồn gốc số hàng thì tài xế Hồng không trình ra được bất cứ loại giấy tờ nào. Khai báo ban đầu từ tài xế Hồng thì số hàng trên được bốc lên xe khách từ xã Phú Cường (huyện Định Quán) chở về bến xe Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ có người ra nhận.

Một thùng thịt bò đã rỉ nước, bốc mùi
Một thùng thịt bò đã rỉ nước, bốc mùi

Cũng trong lần ra quân truy quét “thịt bẩn” này, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức còn phối hợp với CSGT Đội Bình Triệu tiến hành kiểm tra xe tải do ông  Ngô Văn Tiến (41 tuổi, quê Đồng Nai) phát hiện 3 con bò trên xe. Số bò này đều không có giấy tờ kiểm dịch và được ông Tiến vận chuyển về Củ Chi tiêu thụ.

Theo Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, ngay trong chiều nay sẽ cho tiêu hủy toàn bộ số thịt “bẩn” mới thu giữ. Riêng 3 con bò của ông Ngô Văn Tiến, do không có giấy chứng nhận kiểm dịch sẽ được đưa về cơ sở giết mổ An Hạ (tại huyện Củ Chi) để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm dịch lại.

Trung Kiên