1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phát hiện em gái đang bị hiếp dâm, anh trai vung dao chém kẻ xấu tới tấp

(Dân trí) - Khi đi kiểm tra rẫy cà phê, anh V. phát hiện người em gái mắc chứng bệnh tâm thần của mình đang bị một người đàn ông ngụ cùng địa phương hiếp dâm. Quá tức giận, anh V. liền dùng dao đuổi theo, chém vào người làm nhục em gái mình.

Sáng 26/10, Đại tá Hoàng Văn Vân - Trưởng Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều tra 1 vụ hiếp dâm xảy ra tại xã Ea Tam.

Người anh trai do quá tức giận kẻ hiếp dâm em gái mình nên đã vung dao chém (ảnh minh họa)
Người anh trai do quá tức giận kẻ hiếp dâm em gái mình nên đã vung dao chém (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 24/10, chị T. (SN 1981, ngụ thôn Tam Liên, xã Ea Tam) – có triệu chứng của bệnh tâm thần, đi làm vườn phụ giúp anh V. là anh trai tại rẫy cà phê.

Thời điểm này, Nông Văn Hùng (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi ngang qua phát hiện chị T. đang làm một mình và đã thực hiện hành vi đồi bại cùng chị T.

Tuy nhiên, khi Hùng đang thực hiện hành vi giao cấu thì anh V. đi vào rẫy và phát hiện sự việc. Do quá tức giận khi cô em gái mình bị kẻ xấu làm nhục, anh V. đã lấy con dao đang cầm sẵn trên tay (dài khoảng 60 – 70cm) xông tới chém 1 phát vào đỉnh đầu của Hùng, rồi chém vào lưng và khủy tay của Hùng. Sau đó, Hùng đã bỏ chạy thoát thân.

Theo đại diện công an huyện Krông Năng, hiện cơ quan CSĐT đã đưa nạn nhân T. và Hùng đi giám định để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thúy Diễm