1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Phát hiện đường dây làm visa giả, xuất cảnh trái phép

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Trọng Thắng (SN 1963) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm visa giả, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 5/2012, anh Lê Văn T (SN 1987) ở phường Tràng Cát - quận Hải An - Hải Phòng được Vũ Trọng Thắng (SN 1963), trú tại 8/418 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân - Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của 2 Công ty: Cổ phần Du lịch - Dịch vụ XNK Trọng Hoàng và Công ty TNHH Sơn Quỳnh làm dịch vụ nhập cảnh sang Vương quốc Anh.

Đối tượng Vũ Trọng Thắng.
Đối tượng Vũ Trọng Thắng.

Tuy nhiên, khi anh T làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Malaixia đã bị cảnh sát nước này phát hiện Visa anh đang sử dụng là giả và đã trao trả về Việt Nam cho cơ quan an ninh Bộ Công an.

Cơ quan ANĐT Công an Hải Phòng tiến hành xác minh thì phát hiện 2 doanh nghiệp do Thắng lập ra đều là những công ty “ma”, làm vỏ bọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ. Trong đó, anh Lê Văn T là người bị hại đầu tiên bị cảnh sát Malaixia phát hiện.

Cơ quan ANĐT triệu tập để làm rõ, song Vũ Trọng Thắng không chấp hành. Trước yêu cầu khẩn trương điều tra ngăn chặn hành vi phạm pháp của đối tượng, các trinh sát đã lần theo dấu vết phạm tội của Thắng tại các tỉnh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên...

Một trong những tấm visa giả do Vũ Trọng Thắng chế tạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một trong những tấm visa giả do Vũ Trọng Thắng "chế tạo" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra đã phát hiện cùng đi với anh Lê Văn T sang Malaixia để xuất cảnh sang các nước thứ ba như Anh, Úc, Canada, Nhật, Hàn Quốc… còn có 11 bị hại khác. Để người bị hại tin tưởng, Vũ Trọng Thắng còn làm giả bìa đỏ ngôi nhà 8/418 Miếu Hai Xã của mình đưa cho gia đình anh Hướng và Thịnh cầm làm tin khi chính ngôi nhà này, y đã bán lấy tiền trang trải một số khoản nợ nần trước đó.

Theo điều tra ban đầu, với thủ đoạn làm Visa giả, Vũ Trọng Thắng đưa tổng cộng 12 người nhập cảnh ra nước ngoài, chiếm đoạt của họ khoảng 80.000USD.

Cơ quan ANĐT Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Trọng Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bị can Vũ Trọng Thắng đã phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thế Cường