1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Phát hiện con gái quan hệ tình dục, bố bắt “thủ phạm” đền 100 triệu

(Dân trí) - Đi vắng về nhà, Lương phát hiện anh Soát có quan hệ tình dục với con gái Lương tại chính nhà mình. Lương đã gọi thêm anh em đến, hành hung anh Soát rồi bắt “bồi thường danh dự” 100 triệu đồng.

Ngày 9/4, Công an quận Long Biên cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 8/4.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h ngày 8/4, Nguyễn Ngọc Lương (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) đi vắng về nhà, phát hiện Tạ Văn Soát (SN 1964, trú Yên Viên, Gia Lâm) có quan hệ tình dục với con gái Lương là Nguyễn Thị Hồng N. (SN 1993), tại nhà Lương.

Lương đã khóa cửa, gọi điện thoại cho 3 em ruột là Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1982), Nguyễn Ngọc Liêm (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Cương, đều trú ở phường Gia Thụy, Long Biên, đến.

4 người đã dùng dao chém 1 nhát vào bả vai anh Soát, dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh anh Soát. Sau đó, các đối tượng ép anh Soát phải gọi điện cho người thân đem 100 triệu đồng đến bồi thường. Do không có tiền bồi thường, các đối tượng trên đã giữ anh Soát đến 18h cùng ngày, bắt anh Soát phải viết bản tường trình quan hệ tình dục với N. và tự nguyện đền bù số tiền trên.

Công an quận Long Biên lập hồ sơ xử lý.

T.N