1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Phát hiện cơ sở sản xuất vật liệu nổ, đạn tự chế cực lớn

(Dân trí) - Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an TP Thanh Hóa vừa đột kích bắt quả tang một cơ sở sản xuất, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đạn tự chế lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa.

Qua một thời gian điều tra, theo dõi, ngày 27/12, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa bất ngờ đột kích vào số nhà 399, Quang Trung II, phường Đông Vệ do 2 vợ chồng Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1956) và Nguyễn Thị Chiên (sinh năm 1958) làm chủ nhà. Khi lực lượng Công an đến nhà bắt và khám xét thì đối tượng Bùi Anh Tuấn đã không có mặt ở nhà.

Phát hiện cơ sở sản xuất vật liệu nổ, đạn tự chế cực lớn - 1
Một số tang vật vụ án do cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn thuốc nổ, vũ khí và đạn tự chế. Tiếp tục khám xét nơi ở của cặp vợ chồng nói trên, lực lượng chức năng đã thu giữ: 24kg thuốc nổ dạng bột các loại, 114 kg đạn chì, 91 kg hạt bi, 35 kg bo nhựa, 185 viên đạn tự chế, 05 kg vỏ đạn bằng đồng các loại, 04 khẩu súng bắn đạn ria, 01 khẩu súng hơi và 01 máy xay thuốc nổ cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để đóng đạn, sửa chữa súng và đóng gói thuốc nổ khác.

Đây là cơ sở sản xuất, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đạn tự chế để bán cho các đối tượng phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Chiên thừa nhận số tang vật nói trên do chồng là Bùi Anh Tuấn mua về để chế tạo đạn bán cho các đối tượng.

Đây là cơ sở sản xuất, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đạn tự chế lớn nhất từ trước đến nay bị Công an Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ. Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên