1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế:

Phát hiện 100.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 22/12, Lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh TT-Huế đã phát hiện và bắt giữ 3 ôtô tải vận chuyển hơn 100.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

Qua xác minh, các xe ô tải này đi từ Bình Định đến địa bàn TT-Huế và các tỉnh khu vực Bắc miền Trung để tiêu thụ.

Trong đó ngày 22/12, lực lượng cảnh sát môi trường TT-Huế đã phát hiện  hai xe  ôtô tải mang biển kiểm soát 77L-8592 do Hồ Ngọc Thuận (SN 1979, trú tại An Nhơn, Bình Định) điều khiển chở 70.000 quả trứng gia cầm và ôtô tải mang biển kiểm soát 77H 2602 do Nguyễn Thanh Lâm (SN 1985, trú tại An Nhơn, Bình Định) điều khiển chở 3.000 quả trứng gia cầm tại khu vực cầu Vượt (phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế)

Cùng thời điểm này, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Hương Trà, lực lượng cảnh sát môi trường tỉnh TT-Huế cũng đã phát hiện và bắt giữ ô tô tải mang biển kiểm soát 74C-00722 do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1985, trú tại Ái Tử, Quảng Trị) điều khiển chở hơn 30.000 nghìn quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch thú y.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát môi trường đang phối hợp với Chi cục thú y tỉnh TT-Huế để tiến hành xử lý số trứng gia cầm nói trên. 

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh TT-Huế thì tình hình vận chuyển, kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh TT Huế vào thời điểm giáp Tết nguyên đán Nhâm Thìn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Vì vậy, hiện nay, lực lượng thú y đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như ngăn chặn tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn.

 
Công Bằng - Đại Dương