1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điện Biên:

Phẫn nộ với kẻ hại đời con gái ruột 5 tuổi

Nửa đêm tỉnh giấc, người cha không kiềm chế được dục vọng đã đang tâm hại đời đứa con gái tội nghiệp mới lên 5 của mình. Hành vi thú tính của Cháng Xuân Khánh gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận…

Bị cáo Cháng Xuân Khánh
Bị cáo Cháng Xuân Khánh

Ngày 23/11, Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cháng Xuân Khánh (SN 1987, trú tại bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân chính là con đẻ của Khánh là cháu Ch.T.D (SN 2007).

Theo cáo tráng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Nhé, cháu Ch.T.D là con đẻ của Khánh với người vợ cả là Thào Thị Chứ. Năm 2010 Khánh ly hôn, cháu D. ở với cha.

Khoảng cuối tháng 6/2012, khi hai cha con đang nằm ngủ thì Khánh nổi cơn thú tính đã thực hiện hành vi hiếp dâm con gái mặc cho cháu bé kêu khóc.  

Đến khoảng 23h đêm ngày 8/7, Cháng Xuân Khánh một lần nữa thực hiện hành vi hiếp dâm con gái mình. Sáng ngày 9/7, Khánh đưa con gái sang nhà anh họ là Cháng A K. ở cùng bản gửi và đi chơi.

Trưa cùng ngày, cháu D. đi lên nương cùng vợ của Cháng A K. Khi làm nương, cháu D. kêu đau rát vùng kín, thấy nghi ngờ bác của cháu đã gặng hỏi và cháu D đã kể toàn bộ sự việc. Ngay lập tức vợ chồng anh Cháng A K. đã đưa cháu D. đến trung tâm y tế huyện Mường Nhé khám, đồng thời tố cáo hành vi hiếp dâm của Khánh với cơ quan pháp luật

Ngày 10/7, Công an huyện Mường Nhé, Điện Biên đã bắt khẩn cấp Cháng Xuân Khánh.

Tại phiên toà xét xử ngày hôm nay, đứng trước vành móng ngựa Cháng Xuân Khánh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người cha thú tính không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, y tỏ vẻ ăn năn, hối hận. Khánh lý giải cho hành vi tội lỗi của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật và xin tòa xét đến những tình tiết giảm nhẹ tội.

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo Khánh làm băng hoại đạo đức, đã xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự và nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ. Mặt khác, Khánh đã phạm tội nhiều lần và cháu bé bị xâm hại lại chính là con đẻ của y - người lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần. Đây chính là tình tiết tăng nặng theo khoản 1, Điều 48 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét bị cáo có thân nhân tốt, thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam với tội Hiếp dâm trẻ em.

Nghe HĐXX tuyên án, Cháng Xuân Khánh đã ôm mặt khóc. Sự thiếu hiểu biết, những ham muốn dục vọng tầm thường đã khiến cho y phải trả một cái giá rất đắt.

Theo Khánh Công
Vnmedia