1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Duy Lâm (SN 1973), trú tại thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh khi y bị bắt quả tang tàng trữ trái phép hơn 1kg ma túy.

Sáng 20/5, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Vụ án có tính chất nghiêm trọng đang được CQĐT tiến hành làm rõ. Từ tin báo của quần chúng nhân dân về một đường dây buôn bán ma túy từ Bắc Ninh đi Hải Phòng qua địa bàn tỉnh Hải Dương hoạt động vào dịp đầu năm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng xác minh đối tượng, lên kế hoạch bắt giữ.

Bằng các hoạt động nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm ma túy đã xác định đối tượng Vũ Duy Lâm (SN 1973), trú tại thị trấn Thưa - Lương tài – Bắc Ninh chính là đối tượng “trùm sỏ”. Qua tìm hiểu quá trình phạm tội của Lâm, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy biết được, Lâm là đối tượng lao động tự do, hắn thuê đất, làm ăn theo mô hình trang trại VAC từ nhiều năm nay ở quê nhà, nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc che đậy cho hành vi phạm tội của hắn.

Trong quá trình vận chuyển ma túy từ Bắc Ninh về Hải Phòng tiêu thụ, Lâm thường giao ma túy ở hai địa điểm là nhà nghỉ và trên xe ôtô bên đường. Khi giao ma túy, nếu phát hiện cơ quan chức năng, hắn liền nhanh chân chạy thoát. Đặc biệt, đối tượng thường mang vũ khí nóng bên mình nên yêu cầu đặt ra không những bắt gọn đối tượng mà còn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cán bộ chiến sỹ.

Phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh - 1
Đối tượng Vũ Duy Lâm tại Cơ quan điều tra.

Sáng 28/4/2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương nhận được nguồn tin đối tượng chuẩn bị giao một lượng hàng lớn. Một kế hoạch phá án đã được các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai. Khoảng 8h30, đối tượng Vũ Duy Lâm điều khiển chiếc xe ô tô BKS 99L-1214 xuất hiện trước nhà hàng 559, thuộc phường Bình Hàn (TP Hải Dương).

Khi tên Lâm vừa mở cửa xe, lực lượng công an đã áp sát, khống chế đối tượng Lâm khiến hắn không kịp trở tay. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ được 2 bánh hê-rô-in, Lâm để ở cửa xe ô tô sát ghế lái và một bánh khác được giấu trong một chiếc hộp đựng bánh đậu xanh ở ghế đầu bên phải, với tổng trọng lượng hơn 1 kg.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Duy Lâm khai báo hắn bắt mối với đường dây mua bán ma túy tại Hải Phòng trên từ sau Tết nguyên đán. Khi nhận được yêu cầu đặt hàng, Lâm sẽ thu gom ma túy ở các nguồn hàng, giá mua vào trung bình có mức 160 triệu đồng/bánh. Sau đó, Lâm bán ra với giá 215 triệu đồng/bánh. Để tránh bị phát hiện, trong khi vận chuyển ma túy, Lâm thường để 1 chiếc mũ kê-pi của cảnh sát giao thông để ở đầu xe, hòng qua mắt lực lượng công an, trực tiếp giao dịch với khách hàng, hẹn địa điểm, thời gian đồng thời lái xe ô tô đi giao ma túy.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt những đối tượng liên quan.

Anh Thế - Minh Hướng