1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Phá sòng bạc dưới chân cầu Bình Triệu

(Dân trí) –Sòng bạc với mức ăn thua lớn do tên Huy tổ chức rất ma mãnh khi liên tục chuyển địa điểm nhằm đánh lạc hướng lực lượng Công an để thu lợi bất chính nhiều triệu đồng mỗi ngày.

Ngày 19/3, Đội 5 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao Huỳnh Thông Minh (tự Huy, 31 tuổi, quê Trà Vinh); Phạm Mạnh Cương (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận); Phan Thành Trung (30 tuổi); Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi); Phạm Chí Cao (36 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) và 7 đối tượng khác cho Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thủ Đức tiếp tục lập hồ sơ xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
 
Các đối tượng đánh bạc bị đưa về trụ sở Công an để xử lý.
Các đối tượng đánh bạc bị đưa về trụ sở Công an để xử lý.
Các đối tượng đánh bạc bị đưa về trụ sở Công an để xử lý.

Trước đó khoảng 17h15’ ngày 17/3, Đội 5-PC45 kết hợp cùng Công an quận Thủ Đức bất ngờ ập vào một căn nhà không số trên đường 16, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh (đoạn dưới chân cầu Bình Triệu, thuộc khu vực dự án công trình xây dựng đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài) và bắt quả tang tên Minh đang tổ chức cho nhiều đối tượng đánh bạc có người phục vụ. Đây là căn nhà do mẹ vợ đối tượng Huy làm chủ.

Tại hiện trường, các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài xập xám. Lực lượng Công an đã thu giữ 3 bộ bài; 3 hột xí ngầu; 40 phỉnh nhỏ hình tròn bằng kim loại; 8 phỉnh lớn bằng nhựa (thay tiền mặt để đánh bạc), gần 17 triệu đồng tiền mặt... và 9 ĐTDĐ trong người các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt khai nhận đây là sòng bạc do tên Huy và mẹ vợ tổ chức từ hơn 6 tháng qua. Để tránh bị phát hiện, tên Huy đã thay đổi địa điểm tổ chức sòng bạc tại nhiều khu vực trên địa bàn quận Bình Thạnh và nhà mẹ vợ ở Thủ Đức.

Sòng bạc hoạt động từ sáng đến khuya hoặc kéo dài đến sáng hôm sau, mỗi ván bài có mức ăn thua khá lớn từ 4,5 triệu đến 9 triệu đồng và tiền xâu mỗi ngày tên Huy thu được từ 5 đến 7 triệu đồng. Riêng đối tượng Cương được Huy thuê chia bài và được trả công từ 500 đến 1 triệu đồng mỗi ngày.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, đa số các đối tượng bị bắt giữ đều có tiền án. Theo đó đối tượng Huy từng bị tòa án xử 42 tháng tù giam về tội vận chuyển trái phép ma túy; đối tượng Trung, Cao có tiền án tội trộm cắp tài sản; đối tượng Cương có một tiền án 24 tháng tù giam cũng với tội tổ chức đánh bạc…

Vũ Lê